Singapore và Trung Quốc: Tập trung bồi dưỡng tài năng...

(Dân trí) - Singapore và Trung Quốc vừa ký kết một thoả thuận nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu chung của các trường đại học của 2 nước.

Sau thoả thuận này giữa Singapore và Trung Quốc cũng sẽ có nhiều hoạt động trao đổi giáo dục. Cả hai nước đều đang tập trung tìm những phương pháp mới để bồi dưỡng nhân tài và từ bỏ lối giáo dục cũ.

 

Đi thăm một số trường đại học ở Bắc Kinh và Nam Kinh, ông Tharman Shanmugaratnam - Bộ truởng giáo dục Singapore rất ấn tuợng với sự cải cách mạnh mẽ của hệ thống giáo dục Trung Quốc, từ chỗ tập trung vào các kỳ thi thì nay chuyên môn hoá việc giảng dạy cho các sinh viên tài năng. Đó cũng là hướng đi hiện nay của các truờng học ở Singapore.

 

Trên thực tế đã có tới hơn 100 trưòng của Singapore có liên hệ với các truờng của Trung Quốc. Theo ông Tharman Shanmugaratnam thì các truờng có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Ông Tharman Shanmugaratnam hi vọng rằng, khi các sinh viên Singapore sang học ở Trung Quốc, họ không chỉ tìm đến các thành phố lớn như Bắc kinh hay Thượng Hải mà cả các thành phố nhỏ hơn nơi có nhiều sinh viên giỏi và để biết văn hóa Trung Quốc.

 

Ông Tharman cũng có kế hoạch gửi các giáo viên kỳ cựu sang Trung Quốc. Đồng thời, Đại học quốc gia Singapore và Đại học Nam Kinh - một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc cũng đã ký thoả thuận để tăng cường trao đổi hợp tác giữa hai bên.

 

 

Ngọc An

Theo Channel News Asia