Thanh Hóa:

SGK, sách tham khảo cũ được nhiều người quan tâm

(Dân trí) - “Em chọn mua sách cũ để tiết kiệm. Dù là sách đã học qua rồi nhưng nhiều bộ vẫn còn rất mới, được các bạn của khóa trước bọc cẩn thận nên vẫn dùng tốt mà giá cả lại phải chăng, chỉ bằng khoảng 50% so với giá một bộ SGK mới”.

Chia sẻ của em Nguyễn Thị Phương, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Thanh Hóa) cũng là sự lựa chọn của khá đông học sinh và phụ huynh ở Thanh Hóa dịp đầu năm học mới.
 
Khảo sát của phóng viên trên địa bàn Thanh Hóa, tại các hiệu sách, ngoài những bộ SGK ở từng cấp học, số sách tham khảo tương ứng với mỗi lớp cũng được các chủ cửa hàng lấy về. Cũng không khác năm ngoái, năm nay giá cả tăng không đáng kể, chỉ nhích hơn so với năm ngoái khoảng 10 - 15%, sách vở cũng như đồ dùng học tập đa dạng và phong phú mẫu mã và chủng loại.

Phụ huynh mất rất nhiều thời gian để chọn lựa được sách tham khảo phù hợp cho con em mình.
Phụ huynh chọn lựa được sách tham khảo phù hợp cho con em mình.

Ở thời điểm hiện tại, chưa xảy ra tình trạng sách khan hiếm Một số các nhà sách lớn như nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường Nguyễn Trãi hay hiệu sách Nhân Dân trên đại lộ Lê Lợi thường bán giá thấp hơn so với giá bìa từ 5 - 10%, sách tham khảo thì giảm khoảng 15 - 20%. Hiện nay, giá SGK bán trên thị trường từ lớp 1 đến lớp 12 có giá giao động từ 80.000đ - 300.000đ/bộ. Cụ thể giá một bộ sách lớp 1 là 79.900đ/ bộ, lớp 6 là gần 150.000đ/bộ, giá một bộ sách lớp 12 là 280.000đ/bộ.

Một nhân viên bán hàng tại hiệu sách Nhân Dân cho biết: “Nhu cầu mua sách bắt đầu mạnh vào khoàng cuối tháng 7 cho đến nay, vào thứ 7, chủ nhật, lượng khách hàng đông đông gấp vài ba lần so với ngày thường. Năm nay khách hàng chủ yếu mua SGK nhiều hơn sách tham khảo. Có thể vì nhiều người mượn lại sách tham khảo để học hoặc chọn giải pháp mua sách cũ nên cho đến thời điểm này sức mua sách tham khảo vẫn chưa nhiều”.

SGK cũng như sách tham khảo phong phú và đa dạng, phụ huynh học sinh thỏa sức lựa chọn.
Thị trường SGK và sách tham khảo đa dạng cho phụ huynh và học sinh lựa chọn.

Năm nay trên thị trường có nhiều loại sách tham khảo của nhiều nhà xuất bản như NXB Trẻ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học sư phạm… Cùng một môn nhưng có đến vài chục loại sách tham khảo. Chính điều này khiến cho phụ huynh cũng như học sinh tốn khá nhiều thời gian tìm hiểu để lựa chọn.

Chị Trần Thị Nguyệt ở phường Đông Sơn cho hay: “Tôi có hai đứa con đang học cấp II, mỗi năm học đến là không những lo mua SGK mà còn lo mua sách tham khảo cho con. Nhưng đi mua mới thấy mỗi năm trên thị trường lại tràn lan thêm nhiều sách tham khảo của nhiều NXB hơn. Cứ vào quầy sách tham khảo là chóng hết cả mặt và phải mất khá lâu mới chọn được vài quyển sách tham khảo ưng ý, sát chương trình SGK để con học”.

Theo ghi nhận tại một số tiệm sách cũ trên đường Lê Lai, thành phố Thanh Hóa, có một lượng lớn các bậc phụ huynh và học sinh đến mua sách cũ.

SGK và sách tham khảo cũ được học sinh và phụ huynh ưu tiên lựa chọn.
SGK và sách tham khảo cũ được không ít học sinh và phụ huynh lựa chọn.

Em Nguyễn Thị Phương, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Thanh Hóa) cho biết: “Vì nội dung chương trình SGK cũng như sách tham khảo không có gì thay đổi nên em chọn mua sách cũ để tiết kiệm. Mặc dù là sách đã học qua rồi nhưng nhiều bộ vẫn còn rất mới, được các bạn của khóa trước bọc cẩn thận nên vẫn dùng tốt mà giá cả lại phải chăng, chỉ bằng khoảng 50% so với giá một bộ SGK mới”.

Còn cô Nguyễn Thị Nga ở phường Đông Vệ cho biết: “Bây giờ các cháu đi học thêm là phần nhiều, sách tham khảo thì loạn cả lên không biết đường mô mà chọn cả. Tôi hướng dẫn cho con đi tìm mua sách cũ, thứ nhất là những người đi trước họ đã chọn học rồi, nó vừa chất lượng mà giá cả lại rẻ nữa”.

Năm nay, chỉ có vở viết và một số dụng cụ học tập khác giá tăng chút ít so với năm ngoái. Nhân viên các nhà sách cho biết, vở năm nay phong phú, đầy đủ các chủng loại. Loại giấy Hồng Hà, Vĩnh Tiến, Bãi Bằng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu. Vở tập loại rẻ tiền nhất cũng trên dưới 3.000đ/quyển, loại trung bình khoảng từ 4.500 đến 6.500đ/quyển, loại 96 trang giá 8.000đ/quyển, 120 - 160 trang 11.000đ/quyển...

Học sinh cấp I năm nay cũng có nhiều sự lựa chọn về sách vở cũng nhu đồ dùng học tập.
Học sinh cấp I năm nay chọn mua sách vở và đồ dùng học tập.

Ngoài các loại vở trắng sáng, còn có tập giấy trắng tự nhiên chống lóa mắt, mỏi mắt, mức giá chênh lệch trên 500đ/cuốn. Đặc biệt, xuất hiện nhiều loại có giấy đẹp, được đóng dày và chống lem mực, đáp ứng nhu cầu viết bút máy của đa số học sinh hiện nay, loại vở này có giá từ 8.000 - 12.000đ/quyển. Tuy nhiên, phần lớn các khách hàng đều lựa chọn loại vở có giá trung bình từ 4.500 - 6.000đ/quyển.

Các đồ dùng học tập khác như bút viết, bút màu, thước kẻ, đặc biệt là cặp sách cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Tùy theo chất lượng chất liệu, các loại túi, cặp sách có giá từ trên dưới 100 nghìn đến gần 400.000đ/chiếc. Với những học sinh trung học, ba lô, túi đeo chéo được nhiều học sinh quan tâm chọn lựa.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên