Tuyển sinh ĐH-CĐ 2013:

Rộng cửa vào các trường Kinh tế?

(Dân trí) - Năm nay, lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường đào tạo nhóm ngành Kinh tế giảm đáng kể. Tuy nhiên, chỉ tiêu vào các trường này không giảm nên có thể cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ tăng.

Trong số các trường ĐH-CĐ phía Nam, trường đào tạo nhóm ngành Kinh tế có lượng hồ sơ giảm nhiều nhất có thể kể đến là ĐH Tài chính Marketing. Tổng lượng hồ sơ trường nhận được khoảng 22.000 hồ sơ, giảm đến 10.000 hồ sơ so với năm 2012. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của trường năm nay lên đến 3.900 chỉ tiêu.

Các tỉnh bàn giao hồ sơ thi ĐH-CĐ năm 2013 cho các trường phía Nam
Các tỉnh bàn giao hồ sơ thi ĐH-CĐ năm 2013 cho các trường phía Nam.

Thống kê chưa đầy đủ lượng hồ sơ (một số tỉnh gửi hồ sơ qua đường bưu điện), trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận được gần 4.000 hồ sơ, trong khi năm ngoái con số này là 11.000 hồ sơ. Theo TS Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng đào tạo nhà trường thì lí do giảm có thể xu hướng của thí sinh chuyển về các trường ở khu vực, địa phương. Nguyên nhân thứ hai có thể do yếu tố khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng buộc nhiều tổ chức này phải tái cơ cấu. Nhu cầu tuyển dụng về nhân sự phần nào đã tác động đến định hướng lựa chọn nghề nghiệp của các em trong tương lai. Điều này cũng chỉ là khủng hoảng trong một giai đoạn và về lâu dài chắc sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ông Minh cũng nhận định rằng việc giảm hồ sơ năm nay không phải là vấn đề quá lo lắng bởi vì: “Số lượng hồ sơ giảm sẽ làm tăng cơ hội trúng tuyển của các em dự thi năm nay bởi chỉ tiêu của trường năm nay cũng không giảm so với năm ngoái bao nhiêu. Tuy vậy, có mặt tích cực ở đây là tự bản thân các em đã có sự phân hóa về mặt chất lượng. Mọi năm trường vẫn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao, với các em đăng ký thi vào trường thì chắc chắng đã cân nhắc đến năng lực của mình”. Được biết, tổng chỉ tiêu của trường là 1.900.

Thống kê của ĐH Kinh tế TPHCM cho thấy năm nay trường nhận được 11.654 hồ sơ, giảm 6.000 hồ sơ so với năm ngoái nhưng tổng chỉ tiêu của trường vẫn là 4.000. Ông Nguyễn Văn Đương, phó trưởng phòng đào tạo nhà trường cho rằng mặc dù hồ sơ giảm đến 21% nhưng điều này vẫn chưa đáng lo. Bởi đa phần thí sinh đăng ký thi vào trường đều có học lực khá trở lên, mấy năm liền lượng hồ sơ giảm nhưng điểm chuẩn của trường vẫn cao.

ĐH Quốc gia TPHCM nhận được 64.506 tương đương với năm 2012, trong đó trường ĐH Kinh tế - luật có số hồ sơ giảm nhiều nhất là 2.755 hồ sơ so với năm 2012, tổng cộng trường chỉ có 9.545 hồ sơ. Hai trường kế đến có hồ sơ giảm nhẹ là ĐH Khoa học Tự nhiên có tổng số 17.390 hồ sơ (giảm hơn 500) và ĐH Quốc tế với 3.908 hồ sơ (giảm hơn 130). Các trường còn lại hồ sơ tăng, như ĐH Bách khoa có tổng số 15.144 hồ sơ (tăng 875 hồ sơ), ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có 13.842 hồ sơ (tăng 1.475), ĐH Công nghệ Thông tin có 3.302 hồ sơ (gần 955), khoa Y có 1.375 hồ sơ.

Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết năm nay nhận được lượng hồ sơ sắp sỉ năm ngoái là hơn 22.000 hồ sơ. Đặc biệt, các nhóm ngành kinh tế nhất là tài chính, ngân hàng thì số hồ sơ giảm mạnh. Ngược lại, các nhóm ngành kỹ thuật, môi trường, công nghệ lại tăng.

Năm nay, các trường đào tạo sư phạm có lượng hồ sơ tăng bất ngờ. Ông Tạ Quang Lâm, trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm TPHCM phấn khởi cho biết năm nay hồ sơ đăng ký dự thi vào trường lên đến 23.560 hồ sơ, tăng 5.100 hồ sơ so với năm 2012. So với dự đoán ban đầu, con số hồ sơ tăng cao hơn gấp đôi. Đáng mừng là các ngành Giáo dục Mầm non, Tiểu học có thí sinh đăng ký dự thi tăng. Chỉ tiêu tổng của trường năm nay là 3.800, trong đó chỉ tiêu các ngành đào tạo sư phạm là 2.300.

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nhận được 28.400 hồ sơ, tăng đến 21% so với năm ngoái. Chỉ tiêu tổng của trường này năm 2013 là 3.400 chỉ tiêu.

Các trường ĐH trên địa bàn TPHCM có hồ sơ cao có thể kể đến: ĐH Sài Gòn nhận được 48.076 hồ sơ, ĐH Nông lâm có 46.448 hồ sơ; ĐH Công nghiệp TPHCM nhận được khoảng 42.000 hồ sơ; ĐH Y dược TPHCM với hơn 23.000 hồ sơ.

Một số trường tăng lượng hồ sơ, như ĐH Giao thông Vận tải TPHCM có hơn 14.500 hồ sơ (tăng nhẹ so với năm trước). Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nhận được 15.233 hồ sơ, tăng 50% so với năm 2012. Ngoài ra, trường cũng nhận được 550 hồ sơ dự thi Liên thông các hệ. ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM nhận được 13.750 hồ sơ. So với năm ngoái lượng hồ sơ tăng nhiều vì năm nay trường này tổ chức thi tuyển. Đặc biệt, thống kê có đến hơn 400 hồ sơ dự thi liên thông.

Lê Phương