Ra mắt Qũy khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đan Quế

(Dân trí) - Tối ngày 24/5, tại Trung tâm hội nghị 25B, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt Qũy khuyến học, khuyến tài mang tên Nguyễn Đan Quế. Ngay buổi đầu ra mắt, tổng số Quỹ đã lên đến hơn 6,6 tỷ đồng.

Cụ Nguyễn Đan Quế, quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vốn là một thầy giáo, đồng thời là một chí sỹ yêu nước, tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa và sau năm 1945. Kế thừa truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của cha ông, cháu nội của cụ Nguyễn Đan Quế là ông Nguyễn Đình Thắng, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Liên Việt - Giám đốc công ty TNHH điện tử tin học Hồng Cơ tham gia sáng lập ra Qũy khuyến học mang tên Nguyễn Đan Quế.

Qũy khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đan Quế ra đời nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng các học sinh, sinh viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong học tập và rèn luyện. 

Ra mắt Qũy khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đan Quế
Tại buổi lễ, đã có hàng trăm học sinh được nhận học bổng từ Qũy khuyến học Nguyễn Đan Quế.

Ngoài ra, mục đích của Qũy còn khuyến khích và phát huy những tài năng trẻ, góp phần tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu của tiến trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và của đất nước.

Tại buổi ra mắt, Quỹ khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đan Quế đã khen thưởng cho gần 600 học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế và học sinh đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011 - 2012. Tổng trị giá học bỏng được trao trong dịp này là gần 300 triệu đồng.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 23 Quỹ khuyến học. Trong đó, có các Quỹ khuyến học do các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đóng góp thành lập như: Quỹ khuyến học Doãn Tới, Quỹ khuyến học Lê Viết Ly, Lê Xuân Lan, Mai An Tiêm...
Hoàng Văn - Duy Tuyên