Huế:

“Phường hiếu học” nhiều năm liền có con em đỗ ĐH cao

(Dân trí) - Theo thống kê của UBND phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tính đến ngày 13/9/2013, toàn phường có 60 em trúng tuyển vào các trường ĐH trên toàn quốc nguyện vọng 1 năm 2013.

Trong đó có những em đỗ điểm khá cao như: em Hà Văn Huy (trú tại TDP 9, Á khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng với số điểm 27), em Lê Thị Quỳnh trú (tại TDP 10, có số điểm 26 đỗ trường Đại học Y - dược Huế) và em Trần Thị Thùy Dương (trú tại TDP 8, có số điểm 24 đỗ vào khoa Dược, trường Đại học Y - dược Huế).

Đặc biệt, có em Lương Mậu Lợi (trú tại TDP 6) sau thời gian nghỉ học đã quay lại học THPT tại Trung tâm Giáo dục thương xuyên và đã thi với số điểm 24,5 đỗ vào khoa Luật ĐH Huế.

Vào cuối tháng 8/2013 vừa qua, Hội Khuyến học phường Hương Chữ, đã tổ chức trao thưởng cho các em đỗ Đại học nói trên với mỗi suất quà 500.000 đồng.

Được biết, năm 2011 phường Hương Chữ có 61 em đỗ ĐH nguyện vọng 1, năm 2012 có 80 em đỗ ĐH nguyện vọng 1. Hương Chữ là một địa phương thuần nông và là một trong những dịa phương có thí sinh đỗ đại học cao nhất TX Hương Trà và tỉnh TT - Huế trong nhiều năm liền, nơi đây hay được gọi là “phường hiếu học” của tỉnh.                                                                 
 
Xuân Trường - Đại Dương