Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Quốc Hội làm việc với TƯ Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 17/10, bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc Hội đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

Dự buổi gặp và làm việc còn có ông Quách Thế Tản, Đại biểu Quốc Hội khóa 14, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình; GS – TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng các Trưởng, Phó Ban chuyên môn của Trung ương Hội.


Bà Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Bà Ngô Thị Minh, đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Khuyến học VN.

Tại buổi làm việc, bà Doan đã giới thiệu với bà Ngô Thị Minh một số nét chính hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kết quả đạt được trong các phong trào do Hội Khuyến học Việt Nam phát động.

Đặc biệt là tình hình triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”, đồng thời triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ cụ thể do Nghị quyết Đại Hội Khuyến học toàn quốc lần thứ V đã đề ra về xây dựng, củng cố tổ chức Hội, xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng, vận động các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào học tập suốt đời, về triển khai các mô hình xã hội học tập ở cơ sở.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Doan, Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nêu kiến nghị với Quốc hội bổ sung vào Luật Giáo dục nhiệm vụ của hệ thống chính trị trong xây dựng Xã hội học tập, xác định vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng là một thiết chế giáo dục không chính qui, là cơ sở cho mô hình xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời của mọi người dân.

Bà Doan cho rằng đây một vấn đề rất cấp thiết do nhu cầu của đất nước đã được Thủ tướng Chính phủ nêu trong Quyết định 89/QĐ-TTg, trong đó có Quyết định 281/QĐ-TTg giao cho Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”.

Bà Ngô Thị Minh đồng tình với kiến nghị của Hội Khuyến học Việt Nam, bà hứa sẽ báo cáo với đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban để đưa ra Quốc hội.

"Nếu vấn đề xây dựng xã hội học tập và các Trung tâm học tập cộng đồng – một thiết chế giáo dục ngoài chính qui được đưa vào Luật sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời, học tập của người lớn; Các Trung tâm học tập cộng đồng sẽ có điều kiện phát triển, xây dựng và sắp xếp đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, gắn xây dựng xã hội học tập với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước" - bà Minh nhấn mạnh.

Lương Thanh Sở