Nữ sinh ĐH Kinh tế TPHCM đạt giải nhất cuộc thi Dynamic

(Dân trí) - Đêm 31/8, Nguyễn Thị Mỹ Khanh - nữ sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã xuất sắc vượt qua hơn 1.500 sinh viên đến từ 46 trường đại học cả nước, giành giải Nhất cuộc thi “Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai” lần thứ 11.

Vòng chung kết cuộc thi là phần tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất gồm Trịnh Duy Bằng (khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Cần Thơ), Lại Nguyễn Minh Hưng (khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế TPHCM), Nguyễn Thị Mỹ Khanh (khoa Ngân hàng, ĐH Kinh tế TPHCM), Nguyễn Huỳnh Mai Thy (khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TPHCM. 4 thí sinh này đã xuất sắc vượt qua 1.551 sinh viên đến từ 46 trường Đại học trong cả nước sau các vòng đấu loại bắt đầu từ tháng 5/2013.

Tham dự đêm chung kết, 4 thí sinh trải qua 4 vòng thi: Tự khẳng định (tự giới thiệu bản thân trong 60 giây), Thử thách (trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức tổng hợp bằng tiếng Anh), Bản lĩnh nhà doanh nghiệp (xử lý tình huống trong clip và tranh luận với thí sinh khác), Dynamic (hai thí sinh xuất sắc nhất cùng xem một clip về tình huống doanh nghiệp sau đó đưa ra phương án giải quyết).
Nữ sinh Nguyễn Thị Mỹ Khanh trong phần thi tự giới thiệu
Nữ sinh Nguyễn Thị Mỹ Khanh trong phần thi tự giới thiệu

Chủ đề cuộc thi là “Bảo vệ môi trường - Hướng đến phát triển bền vững” nên yêu cầu các thí sinh về kiến thức, kỹ năng các hoạt động bảo vệ môi trường vì cộng đồng trong vòng chung kết cũng như cả hành trình.

Vòng chung kết cũng như toàn bộ hành trình cuộc thi yêu cầu các thí sinh về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, có nhận thức về về các hoạt động bảo vệ môi trường, vì cộng đồng và hướng đến sự phát triển bền vững.

Qua 3 vòng thi, các thí sinh đều thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt khi điểm số không có cách biệt lớn. Phần thi thứ 3 “Bản lĩnh nhà doanh nghiệp” thật sự hấp dẫn trước việc đưa ra phương án giải quyết tình huống và sự phản biện sắc bén, đa chiều của các thí sinh. Ban giáo khảo không chỉ có các Giáo sư, tiến sĩ mà còn có sự tham gia của các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp. Qua 3 vòng thi, Ban giám khảo đã chọn ra 2 thí sinh Trịnh Duy Bằng và Nguyễn Thị Mỹ Khanh vào vòng thi cuối: Dynamic. Chiến thắng cuối cùng thuộc về cô gái xứ Quảng, Nguyễn Thị Mỹ Khanh.
Bốn thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Dynamic lần thứ 11
Bốn thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Dynamic lần thứ 11

Phần thưởng dành cho Nguyễn Thị Mỹ Khanh gồm 40 triệu đồng tiền mặt và cúp. Trịnh Duy Bằng nhận giải Nhì và 30 triệu đồng. Hai thí sinh Nguyễn Huỳnh Mai Thy và Lại Nguyễn Minh Hưng đồng giải Ba (15 triệu đồng/giải).

Ngoài ra, bốn thí sinh vào chung kết còn được nhận giải thưởng Dynamic (một suất học bổng thạc sĩ chính quy ISB-MBUS của ĐH Kinh tế TPHCM trị giá tương đương 105 triệu đồng) và một chuyến tham quan giao lưu với trường ĐH Georgetown (Mỹ), các công ty tại Mỹ và Nhật Bản vào tháng 10/2013, trị giá tương đương 100 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao giải “Thí sinh năng động” cho Đinh Bảo Kim - sinh viên ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng và giải “Thí sinh ấn tượng” cho Phan Thị Ánh Đào - sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM.

Công Quang