Những sinh viên Việt Nam xuất sắc ở giảng đường quốc tế

Năm 2005 vừa qua có thể xem là một năm “thắng” lớn của SV Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều giảng đường trên thế giới. Dưới đây là một số gương mặt với thành tích nổi bật, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Huỳnh Minh Việt-TOP 50 sinh viên xuất sắc của thế giới trong chương trình lãnh đạo toàn cầu

 

Tháng 7 vừa qua, tại NewYork (Mỹ) đã diễn ra tuần hoạt động của chương trình lãnh đạo toàn cầu 2005 do Quỹ Goldman Sachs và Viện giáo dục quốc tế (IIE) của Mỹ phối hợp tổ chức. Huỳnh Minh Việt (Sinh viên ĐH Standford - Mỹ) đã được chọn vào danh sách 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới tham dự chương trình này. Quê ở Điện Bàn, Quảng Nam, sau khi tốt nghiệp lớp 12 tại Singapore vào năm 2002, Huỳnh Minh Việt được nhận học bổng toàn phần của ĐH Stanford (Mỹ).

 

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Việt còn tham gia công tác xã hội và tình nguyện. Trong thời gian theo học tại Mỹ, Việt là tác giả một số dự án triển khai tại Việt Nam như dự án Y tế Việt Nam 2004, đứa một nhóm bác sĩ ĐH Stanford tới các huyện Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình) để xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khoẻ và tổ chức khá bệnh miễn phí cho người nghèo. Năm 2005, dự án này lại được tiếp tục triển khai ở Quảng Nam.

 

Ngay sau khi tham dự tuần hoạt động chương trình các nhà lãnh đạo toàn cầu, Huỳnh Minh Việt đã có kế hoạch trở về quê hương để thực hiện dự án nghiên cứu về sự phối hợp giữa Ngân hàng thế giới và các tổ chức phi chính phủ. Toàn bộ chi phí của dự án này được lấy từ phần thưởng trị giá 6100 USD của trường ĐH Satanford khen thưởng cho thành tích học tập của Việt trong năm. Được biết trong số 50 sinh viên xuất sắc nhất thế giới có 8 sinh viên được tuyển từ 25 trường ĐH danh tiếng của Mỹ, 2 chọn từ Canada và 40 sinh viên khác được chọn từ nhiều quốc gia khác nhau.

 

“Võ Trọng Nghĩa và Dean of The Tokyo University”

 

Đó là giải thưởng lớn của ĐH Tokyo dành cho những sinh viên (SV), nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, được giới khoa học quốc tế công nhận và làm tăng uy tín của ĐH Tokyo. Và, tháng 3 vừa qua, Võ Trọng Nghĩa là người Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận. Anh cũng là người nước ngoài duy nhất trong số 9 SV, nghiên cứu sinh xuất sắc được nhận giải trong đợt này.

 

Sinh năm 1976 ở Quảng Bình, Võ Trọng Nghĩa sang Nhật du học theo một học bổng khi tròn 20 tuổi. Vào năm 1999, sau ba năm học tập xứ người, anh đã giành giải vàng cuộc thi thiết kế nhà của tập đoàn Suzuki. Năm 2000, đồ án kiến trúc của Nghĩa được giải thưởng đồ án xuất sắc của trường và được giới thiệu tại triển lãm kiến trúc toàn nước Nhật.

 

Trong năm 2001, ba lần Nghĩa mang về giải thưởng đồ án xuất sắc trong bốn kỳ thi của trường ĐH công nghiệp Nagoya. Luận văn tốt nghiệp của anh cũng được đánh giá là luận văn xuất sắc nhất năm 2003 và giành giải thưởng của Hội Rotary. Kế đó, năm 2004, anh cũng vinh dự giành ngôi vị quán quân trong cuộc bình chọn luận án thạc sĩ xuất sắc nhất của ĐH Tokyo. Thành tích của Nghĩa không chỉ nổi bật trên nước bạn.

 

Tháng 1/ 2005, với đồ án “Đô thị của gió và ánh sáng”, Võ Trọng Nghĩa đã đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Tôn vinh thành phố” do Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư và Hội Quy hoạch đôi thị Việt Nam trao tặng. Đây là một công trình giàu ý tưởng được chắt lọc từ những tinh hoa trong thiết kế nhà ở đô thị cổ Hội An, vừa có ý nghĩa tôn vinh bảo tồn giá trị truyền thống nhưng lại được xây dựng trên nền tảng hiện đại. Nghĩa đã chăm chút nó trong nhiều ngày trải nghiệm với phố nhỏ bên sông Hoài. Công trình này của Nghĩa gây bất ngờ không kém đồ án nhà gỗ cao tầng của anh ở xứ Nhật.

 

Thân Lê Ngọc Bích - một trong 50 sinh viên giỏi nhất nước Mỹ

 

Với số điểm trung bình của 2 năm ĐH là 3,9, Thân Lê Ngọc Bích, sinh viên ĐH Texas A&M (Mỹ) đã lọt vào danh sách 50 sinh viên giỏi nhất nước Mỹ năm 2005 và là sinh viên quốc tế duy nhất lọt vào danh sách này. Cuộc bình chọn này do hội đồng giáo sư, tiến sĩ ở các trường ĐH bình chọn từ hơn 200 trường ĐH trên toàn nước Mỹ. Bích nguyên là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).

 

Tốt nghiệp THPT Bích du học tại Mỹ. Trong hai năm ĐH, ngoài giải thưởng này, Ngọc Bích còn giành được nhiều giải thưởng khác như giải Sinh viên ưu tú, triển vọng nhất của khoa Sinh học dành cho SV năm đầu; giải danh dự quốc gia cho 2%-3% sinh viên giỏi toàn quốc và giải danh dự trường ĐH dành cho 10% sinh viên đứng đầu của trường ĐH. Học thật giỏi nhưng Ngọc Bích cũng rất tự lập trong cuộc sống. Ngoài thời gian đến giảng đường, Ngọc Bích còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Cô sinh viên nhỏ này cũng là một tình nguyện viên rất hăng hái trong các hoạt động từ thiện xã hội. Quan niệm của Bích: học là chính nhưng bên cạnh đó cũng cần tham gia các hoạt động để có thêm kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống.

 

Lê Anh Tuấn: Đề tài SV ngang tầm tiến sĩ

 

Giáo sư Tadashi Fujino (ĐH Điện thông tin-UEC) của Nhật đã nhận xét như thế về công trình nghiên cứu của Lê Anh Tuấn mang tên “Phương pháp tách tín hiệu kết hợp MNSE-ML cho các hệ thống OFDM sử dụng mã khối không gian thời gian”. Trong buổi bảo vệ đề tài tại trường UEC, Tuấn đã giành được số điểm tuyệt đối. Với nghiên cứu này, Tuấn đã tham gia báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành tại Nhật Bản. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu này của Tuấn đã được tạp chí IEICE Transactions on Fundamentals (Tạp chí chuyên ngành hàng đầu châu Á -Thái Bình Dương) chấp nhận đăng tại số chuyên san về lý thuyết thông tin và các ứng dụng. (Theo tiêu chuẩn chung của Nhật Bản,một nghiên cứu sinh tiến sĩ chỉ cần có hai bài đăng trên tạp chí này là đủ điều kiện tốt nghiệp).

 

Lê Anh Tuấn là học sinh chuyên toán của ĐH Tổng hợp Hà Nội, từng giành nhiều giải thưởng cấp thành phố và quốc gia. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn thi vào ĐH Bách Khoa Hà Nội và đã giành giải nhất và giải đặc biệt trong kỳ thi Olympic toán học sinh-sinh viên toàn quốc, giải thưởng Lê Văn Thiêm (Hội Toán học Việt Nam). Lê Anh Tuấn sang Nhật du học vào năm 1999 nhờ học bổng Monbusho của chính phủ Nhật Bản tài trợ, tại trường CĐ Kagoshima, ngành Điện tử.

 

Ba năm học bậc CĐ, Tuấn liên tục giành điểm tuyệt đối (điểm A) và giành luôn danh hiệu “Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc” của trường và giải thưởng thành tích học tập xuất sắc do Hiệp hội Kỹ sư Điện tử, Thông tin và Truyền thông (IEICE) của Nhật trao tặng. Nhờ sự đột phá này, Lê Anh Tuấn được chuyển thẳng lên học năm thứ ba tại khoa Kỹ thuật Thông tin truyền thông của ĐH UEC tại Tokyo. Tại đây, Tuấn cũng toàn giành điểm tuyệt đối và bắt tay vào nghiên cứu khoa học. Tháng 3 vừa qua, Tuấn là một trong 5 sinh viên của trường nhận giải thưởng Megurokaisho và là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận vinh dự này.

  

Theo Gia Khánh (tổng hợp)

Giáo Dục Thời Đại