Tuyển sinh Đại học 2010:

Nhiều trường TPHCM lùi hạn nộp hồ sơ đến 19/4

(Dân trí) - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 17/4 là hạn chót để các thí sinh nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ trực tiếp tại các trường. Nhưng thực tế, một số trường không làm việc ngày cuối tuần nên đã gia hạn cho thí sinh đến ngày 19/4.

Nhiều trường TPHCM lùi hạn nộp hồ sơ đến 19/4 - 1

Thí sinh nộp hồ trong ngày cuối tại trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TPHCM (Ảnh: Thụy An)
 
Ngay trong chiều qua (17/4), nhiều thí sinh đến nộp hồ sơ tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên buộc phải quay về vì phòng đào tạo “đóng cửa” và dán bảng thông báo dời ngày nộp. Vũ Hiếu Tuấn nộp hồ sơ thi vào ngành Công nghệ sinh tỏ ra bất ngờ: “Do bận học ở Thủ Đức nên em không biết được phòng đào tạo nghỉ làm ngày thứ 7”. Bạn này lo lắng vì sáng thứ 2 bận thi, sợ không kịp nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo cho biết: “Hiện tại, trường thu được trên 550 bộ hồ sơ. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh nên trường kéo thời hạn nhận hồ sơ sang thứ 2, bù cho ngày nghỉ cuối tuần này”.

Tương tự, các trường như ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật…cũng dời hạn chót sang ngày đầu tuần sau. Thống kê cho đến cuối ngày 16/4, trường Kinh tế có hơn 1.000 hồ sơ nộp trực tiếp, không vượt mức năm ngoái. ĐH Sư phạm Kỹ thuật cũng nhận được số lượng hồ sơ tương đương.

Còn tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM, đến trưa nay đã nhận được hơn 2.100 hồ sơ, trong đó riêng ngày cận cuối đã thu đến 400 bộ. Nhưng theo ông Nguyễn Anh Sơn, trưởng phòng đào tạo của trường thì “ vẫn ít hơn số lượng hồ sơ năm trước. Năm ngoái, trường nhận trực tiếp tới khoảng 2.500 bộ”.

Trong khi nhiều trường số hồ sơ nhận được giảm hoặc tương đương năm rồi thì ĐH Sài Gòn ngược lại, tăng đến 1.000 bộ hồ sơ. Phó trưởng phòng đào tạo Huỳnh Tổ Hạp cho biết: “Năm trước chỉ 1.200 hồ sơ được nộp trực tiếp tại trường, năm nay lên đến 2.200”. Chỉ trong sáng 17/4 có hơn 200 hồ sơ đăng ký. Khả năng là thí sinh tham khảo thấy mức điểm chuẩn của trường năm ngoái tương đối “vừa tầm” nên đăng ký vào đông.

Bên cạnh đó, năm nay một số trường CĐ bắt đầu tổ chức thi nên cũng có đông đảo thí sinh quan tâm. Như trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, thu trực tiếp được trên 200 hồ sơ. Đa phần, thí sinh đăng ký vào ngành kế toán, công nghệ thông tin.

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường, một tuần qua cũng nhận được lượng hồ sơ khả quan. Theo TS. Tôn Thất Lãng, trưởng phòng đào tạo thì lượng hồ sơ năm nay tập trung nhiều vào ngành quản lý đất đai (chiếm đến 36,3% lượng hồ sơ đăng ký). Đặc biệt, ngành quản trị kinh doanh mới tuyển sinh khóa đầu tiên nhưng lượng hồ sơ đăng ký vượt hẳn một số ngành khác (chiếm đến 23%).

Còn theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại TPHCM thì văn phòng của Bộ chỉ nhận được hơn 20.000 hồ sơ gửi về, giảm đến 1/3 so với năm trước. Đáng chú ý, đa phần thí sinh chọn nhóm ngành Kinh tế để đăng ký. Chiếm tỉ lệ 2/3 lượng hồ sơ là khối A; khối C rất ít , chỉ khoảng 300 hồ sơ.

Thụy An