Tiền Giang:

Nhiều học sinh bị tống tiền không dám tố cáo

(Dân trí) - Mới đây, tại huyện Châu Thành (Tiền Giang) xảy ra một hiện tượng khiến không ít học sinh hoang mang, ảnh hưởng đến học tập. Đó là chuyện học sinh hăm dọa, tống tiền bạn học cùng lớp, cùng trường. Hoặc các đối tượng không phải HS nhưng đến các trường tống tiền HS.

Trong khi đó, nhiều học sinh (HS) đã bị tống tiền trong thời gian dài nhưng không dám tố cáo với nhà trường vì nhiều em đã bị đánh "dằn mặt".

Liên tiếp bắt quả tang các vụ tống tiền HS

Ngày 10/3, công an huyện Châu Thành bắt quả tang hai vụ HS tống tiền HS tại trường THCS Đoàn Giỏi (ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây) đang tống tiền bạn học ngay trong trường.

Em Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1994, HS lớp 8/3, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây) bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ em Tô Thị Huỳnh Mai (HS lớp 7/7). Sở dĩ Thịnh bị công an bắt quả tang là vì anh Tô Văn Tài (phụ huynh em Mai) đã báo với công an xã Tân Lý Tây sau khi Mai nói với gia đình là bị một HS lớp khác dọa đánh nếu không nộp tiền.

Em Văn Công Tài (sinh năm 1995, HS lớp 7/8, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây) bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ em Hồ Thị Như Phương (HS lớp 6/8).

Phượng cho biết Tài bắt mỗi ngày phải nộp 5.000 đồng nếu không sẽ bị đánh và Phượng đã nộp tiền cho Tài từ sau Tết nguyên đán cho đến bây giờ.

Biết Trần An Khương là bạn chung lớp với mình có nhiều tiền, Nguyễn Minh Thái (sinh năm 1995, HS lớp 7/4) đã gọi một nhóm bạn vào trường để tống tiền Khương. Trưa ngày 28/3, các đối tượng gồm Trần Anh Thuận, Phạm Ngọc Đức, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Minh Nhật (cùng ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông) đến cổng trường THCS Đoàn Giỏi để lấy 150.000 đồng và bị bắt quả tang.

Khương cho biết là Thái từng dẫn các đối tượng trên vào trường gặp mình, dọa là nếu không đưa tiền thì sẽ bị đánh không cho đi học. Khương đã 3 lần đưa tiền cho nhóm của Thái, 2 lần 100.000 đồng, 1 lần 50.000 đồng, trong đó Thái đã ăn chặn một nửa số tiền.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại trường Tiểu học Tân Lý Tây B (ấp Tân Phong) khiến nhiều HS hoang mang.

Ngày 25/3, hai anh em tên Nguyễn Thanh Hoàng (tự là Hoàng anh và Hoàng em, ngụ tổ 11, ấp Tân Phong, trong đó Hoàng em còn học, Hoàng anh đã nghỉ học và từng có tiền sự về tội trộm tài sản) đã đến trường để hăm dọa 4 HS khối lớp 5, bắt các em nộp tiền cho chúng.

Bốn HS trên vì sợ nên hôm sau không mang tiền đến nộp mà mang theo trong mình hung khí gồm 3 con dao Thái, 1 xích sắt và 1 khúc cây để tự vệ nếu bị hai anh em Thanh Hoàng đánh. Vụ việc đã được nhà trường và công an phát hiện kịp thời nên chưa có diễn biến xấu xảy ra.

Học sinh không dám tố cáo

Một số phụ huynh cho biết là mình không "quản lý nổi con em", nên đã xảy ra tình trạng con họ đến trường tống tiền những học sinh trên. Các đối tượng tống tiền HS đều thuộc gia đình khá giả, khi được hỏi tống tiền các bạn để làm gì, nhiều đối tượng cho biết là để chơi game.

Anh Đồng Tấn Giang, công an hình sự xã Tân Lý Tây cho biết là các vụ việc khó có thể phát hiện được nếu như không có sự tố cáo của những HS bị hại. Vì vụ việc thường xảy ra ngay trong trường nên ngành công an không hay biết gì. Đến khi có báo cáo của phía phụ huynh và Ban giám hiệu nhà trường thì công an mới có thể tiến hành điều tra.

Về hình thức xử phạt, anh Giang cho biết chỉ phạt hành chính là 100.000 đồng đối với các đối tượng tống tiền HS, phụ huynh những đối tượng này phải làm giấy cam kết không tái phạm.

Ông Bùi Công Tại, Hiệu trường THCS Đoàn Giỏi, cho rằng thời gian qua có nghe phong thanh là có sự xin tiền giữa các học sinh. Nhưng đây chỉ là hiện tượng xin đểu giữa các em nên nhà trường cũng khó giải quyết vì các HS bị hại không chịu tố cáo. Hiện nay, nhà trường đang chờ phía điều tra của công an rồi mới có biện pháp xử lý những HS tống tiền bạn học. Ông Tại cho biết thêm là những HS tống tiền bạn học có thể bị đuổi học.

Huỳnh Hải