Nhiều điểm mới trong kỳ tuyển sinh ĐH Huế năm 2010

(Dân trí) - PGS.TS. Nguyễn Hoàng, trưởng ban đào tạo Đại học Huế cho biết trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ có nhiều điểm mới ở các khối ngành tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu gồm: ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm, ĐH Y Dược, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế, ĐH Nghệ thuật, ĐH Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 

Năm 2010, ĐH Huế tuyển 9.800 sinh viên (SV), gồm 9.500 SV đào tạo trình độ đại học cho 93 ngành học tại các trường thành viên và 300 SV đào tạo trình độ cao đẳng cho 5 ngành học tại ĐH Nông Lâm.

Năm nay, ĐH Huế mở 2 ngành mới là ngành Phát triển nông thôn (khối A-B, ĐH Nông Lâm) và ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (khối A, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị).   

Hai ĐH có các ngành đào tạo theo chương trình nước ngoài là ĐH Sư phạm và ĐH Kinh tế. Trong đó, ĐH Sư phạm tiếp tục đào tạo ngành Vật lý theo chương trình tiên tiến của Trường ĐH Virginia (Hoa Kỳ) và đào tạo chương trình kĩ sư liên kết với Trường ĐH kĩ sư Val de Loire (Cộng hòa Pháp): đào tạo 2 năm ở Việt Nam, 3 năm ở Pháp; bằng do ĐH Val de Loire cấp.  

Riêng ĐH Kinh tế bắt đầu đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Kinh tế nông nghiệp, sử dụng chương trình của Trường ĐH Sydney (Úc) do các giảng viên của Trường ĐH Sydney giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngành này tuyển thí sinh khối A, D dựa vào kết quả tuyển sinh chung toàn quốc. 

Ngành còn lại là Tài chính - Ngân hàng (ĐH Kinh tế) năm nay sẽ liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp, dựa vào xét tuyển điểm thi ĐH 2010 ở 2 khối A, D 

Riêng sinh viên khối Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung thuộc ĐH Ngoại Ngữ sau khi học xong năm thứ hai, sẽ được xét vào học theo các chuyên ngành dựa vào nguyện vọng đăng ký và kết quả học tập. Tương tự, các ngành thuộc Khoa Du lịch, sinh viên sau khi học xong năm thứ nhất sẽ được xét vào học các chuyên ngành yêu thích. 

Ngành Tiếng Nga có mức đóng học phí bằng 50% so với các ngành khác. Sau khi học xong năm thứ hai, sinh viên được xét đi học 1 năm tại liên bang Nga.

Theo ông Nguyễn Hoàng, trong khoảng thời gian từ 11/04 đến 17/04/2010, ĐH Huế sẽ nhận hồ sơ ĐKDT của những thí sinh chưa ĐKDT tại nơi tiếp nhận theo qui định của các Sở GD-ĐT (mã ĐVDT: 99); và chỉ nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo đại học, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi - TP Huế (không nhận qua đường bưu điện). 

Đại Dương