Nhiều ĐH dự đoán điểm chuẩn thấp hơn năm 2008

(Dân trí) - Đề thi khó hơn năm trước một chút khiến các trường ĐH Xây dựng, Học viện Tài Chính, Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Hồng Đức… dự đoán điểm chuẩn sẽ không cao. Theo đó, các trường sẽ công bố điểm thi cho thí sinh trước 31/7.

Nhiều ĐH dự đoán điểm chuẩn thấp hơn năm 2008 - 1
Thí sinh dự thi đại học 2009

Hiện nay, nhiều trường đại học đã chấm thi cho thí sinh, tuy nhiên theo dự đoán của nhiều trường thì điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm trước một chút từ 0,5-1 điểm vì đề thi khó hơn.

Ông Bùi Huy Khiên, trưởng phòng đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, điểm chuẩn hàng năm vào trường rất ổn định, khối A - 17, khối C - 18. Được biết, năm nay đề thi môn Toán và Sử khó hơn mọi năm, dự kiến điểm chuẩn năm nay chỉ chênh lệch so với năm trước từ 0,5-1 điểm.

Học viện Tài chính, theo ông Phạm Văn Liên, trưởng phòng đào tạo cho biết, đề Toán và Hoá năm nay khó hơn năm trước nên có thể điểm chuẩn vào trường giảm hơn một chút so với năm trước. Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 là 22,5 và 2007 là 23.

ĐH Xây dựng, theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng cho biết điểm chuẩn vào trường mấy năm gần đây có xu hướng giảm, năm 2007 là 20 và năm 2008 là 19. Năm nay theo dự đoán điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm 2008 vì trường chỉ có hơn 8.000 thí sinh  dự thi trên tổng số 14.000, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 3.500. Trường sẽ báo điểm thi cho thí sinh trước 31/7 - ông Hùng cho hay.

ĐH Công đoàn, theo ông Hoàng Minh Quang, Phó Hiệu trưởng cho biết, hôm nay trường bắt đầu chấm thi cho thí sinh nhưng dự đoán điểm chuẩn năm nay cũng sẽ như năm 2008, nếu có chênh thì cũng  chỉ từ 05, - 1 điểm. Được biết, điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm 2008 vào trường khối A: 15 - 17,5, khối D: 15 - 18, khối C: 17,5 - 18. Cũng theo ông Quang, năm nay tỷ lệ thí sinh dự thi vào trường 58%, năm nay trường cũng mở thêm ngành mới là Lao động và An sinh Xã hội với 100 chỉ tiêu.

Còn ĐH Công nghiệp Hà Nội, theo ông Hoàng Văn Điện hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã chấm thi từ ngày 11, dự đoán điểm thi năm nay vào trường khả năng bằng năm trước vì đề thi năm nay khó hơn năm trước. Chúng tôi phấn đấu 25/7 chấm xong, sau đó, ráp phách và công bố điểm thi cho thí sinh theo quy định của Bộ. Được biết, điểm chuẩn năm trước vào trường ngành cao nhất là 20 và thấp nhất 15.

ĐH Nông nghiệp 1 đã chấm thi từ ngày 11/7. Theo một lãnh đạo của trường cho biết, trường năm nay có 39.000 bài thi mà chỉ có 30 giáo viên chấm nên dự kiến đến 2/8 thì mới chấm xong và công bố điểm thi cho thí sinh. Dự đoán điểm chuẩn năm nay tương đương năm 2008, mặc dù lượng thí sinh tăng hơn nhiều so với năm trước nhưng đề thi khối B cũng  khó hơn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thì 2 năm trở lại đây điểm chuẩn chung vào trường không dao động lắm. Tuy nhiên, trường có 3 ngành lấy điểm chuẩn cao hơn điểm chuẩn khối là ngành Công nghệ Sinh học, Kế Toán và Môi trường. Ngành Môi trường năm nay dự kiến điểm chuẩn sẽ cao năm trước vì có hơn 8.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ tiêu vào trường chỉ có 320. Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 khối A thấp nhất là 15, cao nhất là 19 với ngành Công nghệ Sinh học, khối B ngành thấp nhất là 18,5 và cao nhất là 23.

Còn Viện ĐH Mở Hà Nội, theo PGS Phan Văn Quế Phó Hiệu trưởng dự đoán điểm chuẩn năm nay cũng sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ khoảng 2 điểm. Được biết, điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường năm 2008, ngành thấp nhất là 13,5 và cao nhất là 20,5.

ĐH Hồng Đức, theo ông Hoàng Nam, trưởng phòng đào tạo cho biết, ngày 22/7 trường sẽ chấm xong và 27/7 sẽ công bố điểm thi cho thí sinh. Dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay thấp hơn năm 2008 khoảng 0,5-1 điểm. Được biết, điểm chuẩn cao nhất vào trường là 19,5 và thấp nhất bằng điểm sàn của Bộ.

 Hồng Hạnh