Nghệ An: Kỷ luật 1 phục vụ coi thi đưa điện thoại vào phòng thi

(Dân trí) - Trong buổi thi môn Văn sáng nay tại Nghệ An, một phục vụ thi ở Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên ĐH Vinh bị kỷ luật vì đưa điện thoại vào phòng thi.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi (2 thí sinh ở HĐCT trường THPT Nghi Lộc 3 và 1 thí sinh ở HĐCT trường THPT Hermann Gmeiner) do mang tài liệu, điện thoại di động vào khu vực thi; 1 phục vụ thi ở HĐCT THPT Chuyên ĐH Vinh bị kỷ luật vì đưa điện thoại vào phòng thi.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An - Trưởng đoàn thanh tra lưu động tuyến đường 48 cho biết: “Tại các hội đồng thi ở các huyện miền núi dọc tuyến đường 48, theo ghi nhận của đoàn, trong môn thi đầu tiên đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng qui chế. Công tác an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi đảm bảo; số thí sinh vắng rất ít và không có thí sinh nào vi phạm qui chế thi”.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tỉnh Nghệ An, trong buổi thi đầu tiên này diễn ra bình thường, an toàn và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 61 thí sinh vắng thi môn đầu tiên. Điều đáng buồn là trước ngày thi, ngoài 6 học sinh của Trường THPT Anh Sơn 1, còn có 4 em ở 4 trường khác bị tai nạn giao thông, trong đó 1 em tử vong và 3 em phải nhập viện; em Trần Thị Hằng Nga (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nam Yên Thành) tử vong. 

Thí sinh rời phòng thi môn Văn sáng nay. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh rời phòng thi môn Văn sáng nay. (Ảnh: Doãn Hòa)

Sáng 2/6, thầy Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Yên Thành (huyện Yên Thành) cho biết, nữ sinh Trần Thị Hằng Nga (học sinh lớp 12A2) đã bị tai nạn và tử vong vào chiều 1/6 khi đang đi làm thủ tục thi ở điểm thi Trường THPT Phan Thúc Trực. Sau khi đi xem số báo danh và phòng thi, trên đường về nhà, em Hằng bị tai nạn giao thông và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sự việc đã được gia đình báo lên nhà trường và Sở GD-ĐT. Hiện nay, Ban giám hiệu Trường THPT Nam Yên Thành đang cử đoàn giáo viên đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Nga.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện nay, Sở đang họp bàn để xét đặc cách cho những trường hợp đặc biệt trên toàn tỉnh. Nếu các em có đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT thì sẽ được đặc cách.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy