“Nam sinh viết tâm thư tới Chủ tịch nước” sẽ được chuyển sang học trường tư thục

(Dân trí) -Em Đỗ Hồng Sơn, học sinh lớp 11A5 Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội) do chưa có sổ hộ khẩu tại Hà Nội nên đã bị nhà trường cho thôi học. Khát khao được đi học, Sơn đã viết một lá thư gửi lên Chủ tịch nước với hi vọng được giúp đỡ.

Nhằm tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Dân trí đã đến Trường THPT Trần Hưng Đạo và có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường.

 

Thầy Hoàng Đình Xuân - Hiệu Phó nhà trường cho biết: “Việc đình chỉ học tập đối với em Sơn là do em không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội để được nhập học thì phải có hộ khẩu thường trú Hà Nội.
 
Tuy nhiên khi nộp hồ sơ, em Sơn đã không có và nhà trường đã tạm chấp nhận hồ sơ và yêu cầu gia đình phải cam kết hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho em. Tuy nhiên sau một thời gian gia đình vẫn chưa thực hiện được. Mặc dù nhà trường đã trao đổi với gia đình rất nhiều lần nhưng gia đình vẫn khất lần”.

Cũng theo thầy Xuân, vì hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên nhà trường mới tạo điều kiện kéo dài thời gian để gia đình hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Đến nay đã hơn 1 năm rồi nên nhà trường không thể trì hoãn mãi được.

Trước đó, trong bức tâm thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, học sinh Đỗ Hồng Sơn cho biết: Gia đình em rất nghèo, bố mẹ em làm không đủ sống. Cứ mỗi lần đến kỳ đóng tiền học cho hai anh em là bố mẹ cháu lại cãi nhau vì không có tiền.
 
Tuy nhiên, chúng tôi tìm hiểu thì thấy ki-ốt sữa chữa ô tô của gia đình em Sơn nằm trên mặt tiền đường Lê Văn Lương kéo dài trông khá khang trang với đầy đủ máy móc và thiết bị. Chúng tôi cũng đã tiếp cận với gia đình để tìm hiểu thêm về gia cảnh của Sơn nhưng bố của em đã từ chối trao đổi.

Ban giám hiệu Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng cho biết thêm: Trong thời gian em Sơn học tập tại trường, gia đình em chưa một lần đề nghị xem xét miễn giảm học phí do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Danh sách miễn giảm học phí hiện tại của nhà trường không có tên em Sơn

Trao đổi với PV Dân trí chiều 20/2, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sau khi biết thông tin Sở GD-ĐT đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và gia đình em Sơn. Gia đình cũng nhận lỗi trong việc không nhập được khẩu nên việc học của cháu bị gián đoạn”.

Học sinh Đỗ Hồng Sơn sẽ được tạo điều kiện chuyển sang học 
Học sinh Đỗ Hồng Sơn sẽ được tạo điều kiện chuyển sang học ở trường ngoài công lập.

Cũng theo ông Thống, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã tạo điều kiện cho gia đình em Sơn được phép chọn một trường THPT ngoài công lập thuận tiện nhất để theo học. Sau khi cân nhắc gia đình đã chọn trường THPT tư thục Phan Bội Châu. Lãnh đạo Sở đã trao đổi và Ban giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu sẽ đảm bảo việc tiếp nhận em Sơn diễn ra nhanh chóng để em có thể sớm tiếp tục học tập.

“Mặc dù Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn rất rõ trong việc tuyển sinh vào lớp 10 về việc những thí sinh đến làm thủ tục nhập học nhưng chưa có hộ khẩu nhưng vẫn có trường vì thương thí sinh nên đã linh động làm không đúng. Qua vụ việc này Sở sẽ quán triệt đến tất cả các trường và yêu cầu thực hiện đúng quy định” - ông Thống nhấn mạnh.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường THPT, trung tâm GDTX phải kiểm tra hồ sơ của HS nếu đầy đủ, hợp lệ mới được nhận. Đối với các trường THPT công lập, những HS hoặc bố (mẹ) HS đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã, phải nộp hộ khẩu ngay sau khi có kết quả, nếu không HS sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Nguyễn Hùng - Nguyễn Dương