Quảng Nam:

Một học sinh giỏi bị bỏng khi làm thí nghiệm

(Dân trí) - Sáng 25/1, thầy Lê Văn Chính - Hiệu trưởng trường THPT Trần Cao Vân (Quảng Nam) cho biết, em Võ Thị Tuyết Mai vẫn chưa thể đi học do bị bỏng khi đang làm thí nghiệm cách đây 2 ngày. Hiện em vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Cũng trong sáng 25/1, Tuyết Mai cũng không thể có mặt để nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam tại lễ phát thưởng cho học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2007-2008.

 

Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, Tuyết Mai đã đoạt giải nhất môn Hóa học và là một trong những học sinh đang tham gia lớp bồi dưỡng môn Hóa của tỉnh Quảng Nam để chuẩn bị tham gia dự thi học sinh giỏi quốc gia.

 

Ngày 23/1 vừa qua, khi Tuyết Mai trộn lưu huỳnh với i-ốt để làm thí nghiệm thì xảy ra phản ứng nổ, khiến Mai bị bỏng ở tay và mặt.

 

Tường Vy