MobiFone hoàn thành sứ mệnh “Vì tương lai Việt” 2011 - 2012

MobiFone Vì tương lai Việt là một trong những học bổng có mức độ phân bố rộng nhất hiện nay: dành cho cả học sinh THPT và sinh viên Đại học, Cao đẳng tại 30 tỉnh thành khác nhau

Ngày 08/5 vừa qua, tại Đồng Nai, Trung ương Đoàn và MobiFone đã kết hợp trao 80 suất học bổng cuối cùng trong khuôn khổ chương trình học bổng MobiFone Vì tương lai Việt 2011-2012 cho 80 học sinh, sinh viên xuất sắc đến từ 6 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Bình Thuận. Như vậy, toàn bộ 535 suất học bổng dành cho năm học 2011-2012 của MobiFone đã tìm được chủ nhân là những gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Nhiều năm đồng hành cùng thế hệ trẻ tài năng

Trong những năm qua, MobiFone được biết đến như một công ty luôn đi đầu trong các hoạt động cộng đồng, với những chương trình thiết thực và giàu tính nhân văn như như: ủng hộ Quỹ học sinh, sinh viên nghèo của TW Đoàn, ủng hộ Quỹ Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smile) tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, các gói cước ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, và đặc biệt là chương trình học bổng MobiFone Vì tương lai Việt.

MobiFone - “Vì tương lai Việt” là chương trình học bổng do MobiFone phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức, được chính thức khởi động từ năm học 2009-2010. Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã trao 2.130 suất học bổng cho những gương mặt trẻ xuất sắc trên toàn quốc. Riêng trong năm học 2011-2012, có 535 suất học bổng được trao cho học sinh, sinh viên tại 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, với 6 đợt trao tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và Đồng Nai.
 
MobiFone hoàn thành sứ mệnh “Vì tương lai Việt” 2011 - 2012
Lễ trao học bổng tại Đồng Nai khép lại chương trình MobiFone Vì tương lai Việt 2011-2012

Mỗi suất học bổng dành cho học sinh THPT và sinh viên Đại học, Cao đẳng có giá trị lần lượt là 1,2 triệu đồng và 2,4 triệu đồng. Những bạn trẻ giành học bổng đều là những gương mặt nổi bật trong học tập, rèn luyện, gương mẫu và tích cực đi đầu trong công tác Đoàn, Hội cũng như các hoạt động xã hội. Có thể nói, chương trình đã góp phần khơi dậy phong trào học tập và rèn luyện, cổ vũ ý thức vươn lên trong cuộc sống thông qua việc tôn vinh nhiều gương mặt trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã luôn nỗ lực vươn lên để đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chắp cánh những ước mơ tỏa sáng

Tuổi trẻ là lứa tuổi ấp ủ nhiều ước mơ, khát vọng và ý chí khẳng định bản thân. Với các bạn trẻ này, mỗi suất học bổng không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là một sự công nhận và khích lệ cho những nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện. Lê Thị Thanh Trúc, sinh viên ngành Công tác xã hội, trường Đại học Lao động - Xã hội cho biết: “Với đặc thù ngành Công tác xã hội, ngay từ năm thứ nhất đại học, em đã tập trung tham gia các hoạt động cộng đồng: giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, hưởng ứng ngày công tác xã hội thế giới…, nhờ đó, khả năng giao tiếp, tổ chức và quản lý công việc của em được cải thiện rất nhiều. Em rất vui và tự hào vì đây là lần đầu tiên những cố gắng của em được công nhận. Em thấy tự tin hơn để theo đuổi ngành Công tác xã hội sau khi nhận được học bổng này”.
 
MobiFone hoàn thành sứ mệnh “Vì tương lai Việt” 2011 - 2012
Những phần học bổng có ý nghĩa động viên các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập.

MobiFone Vì tương lai Việt là một trong những học bổng có mức độ phân bố rộng nhất hiện nay: dành cho cả học sinh THPT và sinh viên Đại học, Cao đẳng tại 30 tỉnh thành khác nhau, kể cả sinh viên đang theo học những ngành “hot” hiện nay như Ngoại thương, Tài chính - Ngân hàng hay nhóm các ngành hiếm như Công nghệ môi trường, Công nghệ sinh học,… Sự phân bố rộng rãi của Quỹ học bổng chứng tỏ sự quan tâm của Ban tổ chức đối với tài năng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực còn ít bạn trẻ theo đuổi nhưng rất cần thiết đối với xã hội như Công nghệ môi trường, Công tác xã hội, Tâm lý Giáo dục…

Trần Thị Hà Châu, sinh viên ngành Khoa học môi trường của Đại học Sài Gòn là một nữ sinh nổi bật với khả năng giao tiếp tốt và những suy nghĩ chín chắn về ngành học cũng như nghề nghiệp tương lai. “Nhiều bạn thường phân vân khi lựa chọn giữa ngành học phù hợp và ngành học “hot”, tuy nhiên, em chỉ nghĩ đơn giản là phải học và làm điều mình thực sự thích thì mới có cơ hội “tỏa sáng”. Ước mơ của em là trở thành một nhà tuyên truyền bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức về môi trường của người Việt Nam”, Châu chia sẻ.

Sự thành công của học bổng “Vì tương lai Việt” 2011-2012 là cơ sở để MobiFone tiếp tục hợp tác cùng Trung ương Đoàn triển khai chương trình MobiFone Vì tương lai Việt trong những năm tới. Qua chương trình này, Mobifone cũng muốn thể hiện mạnh mẽ cam kết luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ tài năng của đất nước trên hành trình chinh phục thành công.