Microsoft được vinh danh vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại VN

Ngày 20/5/2012, Microsoft được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen vì sự đóng góp cho sự nghiệp giáo dục TP Hồ Chí Minh tại lễ bế mạc Ngày hội Giáo dục Phát triển TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/5/2012.

Với vai trò là nhà tài trợ, Microsoft đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của sự kiện với một chuỗi các hội thảo cập nhật về những giải pháp công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng tại các trường học trên khắp thế giới như Live@edu, Trường học sáng tạo, CRM Dynamics hay Cổng thông tin điện tử dành cho giáo dục. Đây là những chương trình và giải pháp được Microsoft thiết kế dành riêng cho môi trường giáo dục, góp phần đẩy mạnh việc tích hợp CNTT vào lĩnh vực giáo dục, đồng thời hỗ trợ giáo viên và học sinh Việt Nam tiếp cận và khai thác hiệu quả những nguồn lực công nghệ thông tin mới nhất nhằm phát huy tối đa khả năng của mình. Trong đó, đặc biệt phải kể đến sáng kiến về chương trình Trường học sáng tạo. 

Microsoft được vinh danh vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại VN
Microsoft được Bộ GD-ĐT tạo trao bằng khen vì sự đóng góp cho sự nghiệp giáo dục TPHCM tại lễ bế mạc Ngày hội Giáo dục Phát triển TPHCM ngày 20/5/2012.

Bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009, Trường học sáng tạo của Microsoft là một chương trình được đánh giá cao về tính thiết thực và yếu tố phát triển bền vững, theo đó Microsoft Việt Nam sẽ hỗ trợ các trường học Việt Nam xây dựng mô hình trường học kiểu mới. Với quy mô trên toàn cầu, chương trình Trường học sáng tạo mang đến những cơ hội lớn để các trường học Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng lớn của các trường học trên toàn thế giới cùng nhau trao đổi, hỗ trợ và tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học của mình.

Cách đây 2 năm, Đinh Thiện Lý là ngôi trường đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là Trường học sáng tạo trong hệ thống toàn cầu của Microsoft. Không ngừng hoàn thiện mình, Đinh Thiện Lý cùng với những hỗ trợ từ phía Microsoft đã có những thay đổi đáng kể trong quá trình đổi mới giáo dục trên toàn hệ thống của nhà trường. “Trở thành Trường học sáng tạo thực sự đã đem lại những cơ hội phát triển lớn cả về tư duy và chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Đổi mới luôn đi kèm với khó khăn và thách thức, điều tuyệt vời nhất ở đây là bạn không phải một mình loay hoay tháo gỡ những khó khăn đó, có một cộng đồng cùng chung chí hướng và đầy nhiệt huyết sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ những giải pháp giúp bạn vượt qua trở ngại và tiếp bước trên hành trình đổi mới giáo dục” - thầy Lê Văn A, Hiệu trưởng trường Đinh Thiên Lý chia sẻ

Để giúp các trường học tại Việt Nam vươn tới những mô hình giáo dục sáng tạo, Microsoft đã nghiên cứu và thiết kế nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ các trường tại Việt Nam nâng cao chất lượng của dạy và học.

“Một môi trường học tập 24/24 đã được hiện thực hóa nhờ cổng thông tin điện tử Sharepoint. Học sinh của chúng tôi có thể đăng nhập vào sử dụng được mọi tài liệu học tập và các tài nguyên của Trường vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và từ bất kỳ loại thiết bị được kết nối” - ông Nguyễn Minh Chung, Quản trị mạng trường Unis Hanoi chia sẻ về những lợi ích mà cổng thông tin điện tử Sharepoint mang lại cho quá trình đổi mới giáo dục tại trường mình.

Còn với Windows Multipoint Server 2011 - một công nghệ tiên tiến và tiết kiệm chi phí cho phép nhiều học sinh đồng thời “chia sẻ” một máy tính duy nhất. Kết quả là có nhiều máy tính hơn với chi phí thấp hơn, giúp các trường học chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt.

“Windows Multipoint Server giúp nhà trường đạt được mục tiêu - tất cả học sinh đều có thể tiếp cận được với hệ thống máy tính trong các giờ học. Điều đặc biệt là giáo viên có thể quản lý, giám sát và hướng dẫn từng học sinh thông qua một màn hình quản lý, giúp nâng cao chất lượng của các giờ học” - bà Mary Lower,  hiệu trưởng Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl cho biết.

Theo bà Phạm Thanh Hương, Giám đốc phụ trách thị trường Giáo dục của Microsoft Việt Nam: “Mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng CNTT trong giáo dục là nâng cao chất lượng học tập của học sinh và tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao. Microsoft cam kết sẽ không ngừng đóng góp cho giáo dục nhằm góp phần mang lại một cuộc cách mạng lớn giúp thu hẹp khoảng cách số giữa giáo dục Việt Nam và các nước trên thế giới”.