Tư vấn tuyển sinh:

Mất giấy báo dự thi có được thi ĐH?

(Dân trí) - Có được phép thay đổi ngành ĐKDT? Ghi sai số CMND có bị sao không? Có được miễn thi văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Quốc dân? Điểm làm tròn trong chấm thi tốt nghiệp THPT?...

Hỏi: Hệ hoàn chỉnh văn bằng từ CĐ lên ĐH của trường ĐH Bách khoa Hà Nội có phải là hệ chính quy không? Nếu tốt nghiệp ở hệ này bằng tốt nghiệp sẽ ghi như thế nào? Hệ liên thông từ TCCN lên ĐH thì bằng có tốt nghiệp có khác hệ CĐ lên ĐH không? (muaroitrenlabanglang@yahoo.com)  

 

* Trả lời:  

 

Hệ hoàn chỉnh ĐH của trường ĐH Bách Khoa là hệ chính quy. Khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư chính quy.

Bằng ĐH của hệ liên thông từ TCCN-ĐH và CĐ-ĐH là như nhau. Điểm khác nhau duy nhất đó là thời gian đào tạo từ TCCN-ĐH dài hơn từ CĐ-ĐH từ 1-1,5 năm.  

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em được biết đã có đề án  góp chung 2 kì thi tốt nghiệp và đại học, nhưng đến nay đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua chính thức chưa? Nếu rồi thì có thể cho em biết rõ hơn về kì thi này không?(chirienganhthethoi_qn@yahoo.com)  

 

Đề án này chưa được Quốc Hội và Chính phủ thông qua. Việc gộp chung kì thi tốt nghiệp và ĐH cần nhiều yếu tố để có thể thành hiện thực nên không thể nóng vội được. 

 

Do đề án chưa được thông qua nên Ban tư vấn không để đưa thông tin xung quanh đề án này. Nếu đề án được chấp nhận Dân trí sẽ đăng tải ngay.

 

Hỏi: Em trai tôi năm nay đăng kí dự thi vào trường Học viện Ngân hàng nhưng khi nộp hồ sơ đăng kí do chưa hiểu các khoa và chuyên ngành nên đã đăng kí vào khoa không mong muốn là khoa Kế toán Ngân hàng. Trong khi đó mong ước là vào khoa Tài chính Ngân hàng.

 

Vậy em trai tôi có đăng kí lại được không? Nếu có thì phải làm thủ tục gì? (thanhhuong2009@gmail.com)  

 

Những sai sót hồ sơ ĐKDT hoàn toàn được phép điều chỉnh lại vào ngày thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

 

Do đó em của bạn được phép đăng kí lại sang khoa Tài chính Ngân hàng.

 

Để đăng kí lại em của bạn làm như sau: Trong ngày làm thủ tục đăng kí dự thi gặp cán bộ tiếp nhận sửa chữa hồ sơ để điều chỉnh lại mã ngành học. Khi điều chỉnh hồ sơ em của bạn bắt buộc phải mang phiếu ĐKDT số 2 để cán bộ điều chỉnh xác nhận và đóng dấu. Có như vậy việc điều chỉnh hồ sơ mới có giá trị.

 

Hỏi: Thưa Ban tư vấn, em khi làm hồ sơ đại học không may ghi sai số CMND thì có được dự thi không? Nếu được thì sau này có ảnh hưởng đến việc giấy tờ ở trường đại học không? (thinhsu01@yahoo.com.vn)  

 

Em không nên lo lắng, chắc chắn em vấn được dự thi ĐH. Tuy nhiên em cần phải điều chỉnh thông tin số chứng minh thư đúng của mình trong ngày đến làm thủ tục ĐKDT. Em nhớ là việc điều chỉnh là bắt buộc nếu không điều chỉnh thì em bị liệt vào khai man, khai sai hồ sơ…

 

Với việc điều chỉnh như trên thì không còn ảnh hưởng đến việc giấy tờ ở trường ĐH khi em trúng tuyển.

 

Khi đi em nhớ mang theo thẻ CMND và phiếu ĐKDT số 2 nhé.

 

Hỏi: Em là sinh viên ngành Kế toán trường ĐH Nông Nghiệp I. Nếu như tốt nghiệp rồi mà muốn thi vào học cao học của trường ĐH Kinh Tế Quốc dân có được không? Nếu được thì có cần điều kiện gì không?(nhungocuaxanh221087@yahoo.com.vn)  

 

Sinh viên tốt nghiệp ĐH chính quy được phép ĐKDT vào các trường ĐH đào tạo hệ cao học ngành em đã tốt nghiệp hay ngành gần với nhóm ngành em đã tốt nghiệp.

 

Cụ thể ở đây em được phép đăng kí dự thi cao học ngành Kế toán.

 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân HN có tuyển sinh cao học ngành Kế toán nên em hoàn toàn được phép dự thi. 

 

Điều kiện để được dự thi:

 

Nếu tốt nghiệp ĐH loại khá, giỏi thì được phép ĐKDT ngày.

Nếu tốt nghiệp loại TB hoặc TB Khá phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm (tính từ ngày tốt nghiệp) thì mới được ĐKDT. 
 

Hỏi: Tôi tốt nghiệp ĐH Giao thông Vận tải chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch. Nay tôi muốn học văn bằng 2 chuyên ngành kế toán của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Vậy tôi được miễn thi hay phải thi vào trường? (thuchau912@yahoo.com)  

 

Theo quy định của trường ĐH Kinh tế Quốc dân thì những đối tượng sau được phép miễn thi văn bằng 2: 

 

+ Người đã tốt nghiệp ĐH chính quy của trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

 

+ Những người đã tốt nghiệp ĐH chính quy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.  

 

Dựa theo quy định này thì theo Ban tư vấn bạn vẫn phải dự thi văn bằng 2 do ngành tốt nghiệp ĐH của bạn không thuộc nhóm ngành miễn thi.  

 

Hỏi: Trong kỳ thi tốt nghiệp, giả sử điểm thi của em đạt 42 điểm, nhưng trong đó môn Lý đạt 5,75, như vậy có được làm tròn thành 6 để đạt loại khá không, hay em vẫn chỉ đạt loại TB? (pygmy_vu@yahoo.com.vn)  

 

Theo quy định chấm thi tốt nghiệp THPT thì sau khi cộng điểm toàn bài mới làm tròn điểm thi, theo nguyên tắc: Điểm toàn bài được làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).

 

Do đó, nếu bài thi môn Lý em đạt 5,75 thì sẽ được phép làm tròn lên 6 và chắc chắn em sẽ được nhận bằng khá.  

 

Hỏi: Nếu em phải thi lại tốt nghiệp THPT lần 2 thì em biết sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nhưng nếu em xin giấy xác nhận của thầy hiệu trưởng trong trường em đã học thi em vẫn được thi ĐH phải không? (n_ngoalongtiensinh@yahoo.com)  

 

Nếu em tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2007 thì bắt buộc phải dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để tham dự kì thi ĐH, CĐ. Không thể sử dụng giấy tờ khác thay thế giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

 

Nếu hiệu trưởng cố tình làm giấy chứng nhận giả cho học sinh đi thi là vi phạm quy chế, bị phát hiện sẽ đình chỉ công tác. Thí sinh nếu dùng giấy tờ giả đi thi nếu bị phát hiện sẽ bị đình chỉ thi hoặc thậm chí có thể bị cấm thi một vài năm.

 

Do đó nếu em trượt tốt nghiệp lần 1 thì tuyệt đối không được phép tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.  

 

Hỏi: Em là thí sinh tự do, em nộp hồ sơ ĐKDT tại Sở GD-ĐT. Vậy khi nhận giấy báo dự thi em phải lấy tại Sở GD-ĐT hay được gửi về theo địa chỉ ghi trên phong bì thư? Nếu giấy báo bị thất lạc hay bị mất trong lúc vận chuyển thì có được thi dự thi không? (thanhnt2511@yahoo.com)  

 

+ Theo ông Ngô Kim Khôi, phó Vụ trưởng Vụ ĐH&SĐH thì thí sinh nhận giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi.

 

Do đó em phải đến Sở GD-ĐT để nhận giấy báo dự thi

 

+ Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long thì Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh được dự thi. Trong ngày làm thủ tục, thậm chí đến trước khi bước vào thi chính thức, các hội đồng thi sẽ hướng dẫn thí sinh điều chỉnh những sai sót trên giấy báo thi, có trường hợp nào phát sinh phải xử lý kịp thời, không được gây khó khăn cho thí sinh.

 

Nếu thí sinh không có giấy báo thi, các trường sẽ đối chiếu với hồ sơ gốc, yêu cầu thí sinh làm giấy cam đoan, chụp ảnh tại chỗ để làm thẻ dự thi bổ sung.

 

Trong những trường hợp không nhận được hoặc làm mất giấy báo dự thi, tốt nhất là thí sinh cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ có dán ảnh, tờ phiếu số 2 để xác nhận thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Nghĩa là thí sinh vẫn được đến dự thi bình thường.

 

Tuy nhiên khi thí sinh không nhận được giấy báo dự thi thì cần phải gọi điện trực tiếp tới Phòng đào tạo của trường mình ĐKDT để được hướng dẫn những thông tin như số báo danh, phòng thi, địa điểm thi…

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007