Tư vấn tuyển sinh:

Lo lắng về bài thi trắc nghiệm ở kì thi đợt 1?

(Dân trí) - Những lo lắng về bài thi trắc nghiệm ở kì thi đợt 1? Làm tròn điểm thi đại học? 11 điểm liệu có cơ hội học CĐ? Thắc mắc về điểm chuẩn của ĐH Mỏ? Dự đoán điểm chuẩn HV Ngân hàng, Bách khoa? Điểm ưu tiên khu vực?...

Hỏi: Trong bài thi môn lý có một câu em lỡ tay đánh dấu hơi mạnh làm giấy thi còn một chút nữa thì rách (tờ giấy bị lõm sâu nhưng chưa rách). Như vậy khi quét qua máy trắc nghiệm liệu câu đó có bị sót không? (kingkong1125@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì sẽ không sao. Máy vẫn định dạng và quét chấm bình thường được vì chỉ khi phần khoanh đáp án của em bị mất hẳn thì máy mới không quét được, còn nếu tô không kín thì cán bộ chấm thi sẽ điều chỉnh để máy định dạng được.

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

 

Bắt đầu từ ngày 3/7 đến hết đợt thi ĐH, CĐ năm 2008, Dân trí cũng hỗ trợ số đường dây nóng tuyển sinh 0902.182.330 để trả lời trực tiếp những thắc mắc của các bạn thí sinh.

Nếu tổng điểm bài thi 3 môn của em là 21,7 (trong đó Toán 6,5 ; Lý 7,8 ; Hoá 7,4) thì sẽ làm tròn như thế nào?

Ban tư vấn có thể khẳng định sẽ không có mức điểm 21,7. Đối với bài thi trắc nghiệm thì mặc dù thang điểm là 2 điểm/câu (đối với thang 100) nhưng khi quy đổi từ thang điểm 100 sẽ thang điểm 10 máy sẽ tự động chuyển sang phần lẻ là 0,25; 0,5 và 0,75. Do đó tổng điểm 3 môn của em sẽ không mức điểm này.

Tuy nhiên nếu có tổng điểm là 21,7 thì em sẽ được làm tròn lên thành 22 điểm.

Cho em hỏi là em ở khu vực 2NT thì khi nhận kết quả thi ĐH thì có được cộng điểm không và được cộng bao nhiều điểm?

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh thuộc ưu tiên khu vực KV2-NT sẽ được cộng tối đa 1 điểm vào kết quả thi.

Em đăng ký thi khối D chuyên Ngành tiếng Anh - chuyên ngành tiếng Anh tài chính kế toán của trường Học viện Tài chính. Em muốn hỏi là ngành này có tỉ lệ chọi là bao nhiêu? (tungnd87@gmail.com)

Theo thống kê tính đến hết ngày 8/7 thì trường Học viện tài chính có 2.267 thí sinh đến làm thủ tục dự thi khối A chuyên ngành Tiếng Anh. Chỉ tiêu ngành này năm 2008 là 150 nên tỷ lệ chọi “thực” sẽ ở mức 1 “chọi” 15.

Hôm thi môn Vật lý trong phiếu trả lời trắc nghiệm em quên không ghi tên môn trên phiếu. Vậy bài thi cua em có vấn đề gì không? (miss8x_hitech@yahoo.com)

Về nguyên tắc thì thông tin trên phiếu trắc nghiệm phải được điền đầy đủ máy định dạng và quét được. Tuy nhiên em không nên lo lắng, với lỗi này cán bộ chấm thi có thể bổ sung để máy định dạng và chấm bình thường.

Em thi ĐH được khoảng 11 điểm, không biết là với số điểm như vậy thì có thể vào học được trường CĐ nào không? Em định luyện để năm sau thi lại, nhưng không rõ năm 2009 Bộ GD-ĐT có tổ chức tuyển sinh ĐH - CĐ như năm nay không? Và hình thức thế nào? (nhat_lang18@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì với mức điểm này em vẫn có cơ hội theo học một trường CĐ nào đó. Năm 2007, nhiều trường CĐ có điểm chuẩn NV2 ở mức 10 hoặc 11 điểm. Năm nay chắc chắn điều này sẽ vẫn tái diễn.

Bộ GD-ĐT đã có thông tin chính thức, năm 2009 vẫn tổ chức kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo phương pháp 3 chung. Phương thức thi và hình thức thi ổn định như năm 2008.

Em năm nay dự thi Học Viện Ngân Hàng. Em được 20 điểm. Em muốn hỏi là với mức độ đề thi như năm nay và số lượng tuyển sinh của Học viện tăng gấp đôi so với năm ngoái thì theo đánh giá của Ban tư vấn thi điểm chuẩn vào Học viện có thể giảm và em còn cơ hội không? (duytien.pham@gmail.com)

Nói chung là cơ hội của em sẽ không còn. Trên thực tế số lượng hồ sơ ĐKDT vào Học viện Ngân hàng tương đối lớn so với năm 2007. Bên cạnh đó, mặt bằng chung thí sinh dự thi vào trường làm bài cũng tương đối tốt nên theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn sẽ chỉ dao động tăng lên chứ không giảm đi. Dự đoán điểm chuẩn sẽ ở mức 22-23 điểm.

Em được 20 điểm thì hoàn toàn có cơ hội tham gia xét tuyển NV2 vào một trường ĐH nào khác, thậm chí là hệ CĐ của trường HV Ngân hàng.

Thưa ban tư vấn, vừa qua trong kí thi đại học, khi thi môn Lý, em và các bạn cùng phòng đã hỏi giám thị về việc ghi số báo danh như thế nào trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Nguyên nhân là do trường mà em đăng ký thi gửi số báo danh chỉ có 5 số. Hai giám thị của phòng em đều bảo rằng chỉ ghi 5 số thôi, còn ô đầu tiên bỏ trống.

Nhưng đến hôm sau thi môn hoá, 2 giám thi khác lại yêu cầu phải ghi đầy đủ cả 6 số, với số đầu tiên là số 0, và 2 giám thị này nói làm vậy mới đúng. Như thế thì liệu bài thi của cả phòng em có bị ảnh hưởng gì không? (aimernue@yahoo.com)

Việc giám thí nói ghi 5 số là hoàn toàn sai về nguyên tắc khi hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

Số báo danh trên phiếu trắc nghiệm gồm 6 ô, thí sinh có trách nhiệm điền chính xác số báo danh của mình vào 6 ô này. Nếu số báo danh có ít hơn 6 chữ số thì điền số 0 vào ô bên trái trước khi điền số báo danh. Như vậy cách hướng dẫn của giám thị ở môn thi Hóa là hoàn toàn chính xác.

Về lỗi em nêu thì theo Ban tư vấn sẽ không gặp nhiều phiền phức vì trong quá trình rút bài thi ra để máy quét thì máy sẽ báo lỗi và cán bộ chấm thi sẽ dò lại để thêm số 0 vào hộ cho em để máy có thể định dạng và chấm được.

Em thi vào Đại học Mỏ địa chất nếu điểm của em không đủ vào khoa đăng ký nhưng cao hơn điểm sàn của trường thì có được chuyển sang khoa khác hay không?(hoangmanhvt105@yahoo.com.vn)

Trường ĐH Mỏ địa chất lấy điểm chuẩn theo ngành học chứ không lấy điểm chuẩn theo điểm sàn vào trường.

Thí sinh đăng ký dự thi ở ngành nào thì chỉ được xét tuyển NV1 ở ngành đó mà không được phép dùng kết quả để xét tuyển NV1 sang ngành khác.

Em của tôi làm cả hai phần tự chọn trong bài thi môn Lý, vậy bài thi sẽ bị xử lý thế nào? Liệu có bị điểm 0 không?(xaroi900@gmail.com)

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 đã nêu rất rõ, nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì bài thi chỉ được chấm điểm phần chung còn phần tự chọn sẽ không được chấm điểm. Như vậy bài thi em ban không bị điểm 0.

Em muốn hỏi liệu điểm chuẩn vào ĐH Bách khoa HN năm nay là bao nhiêu. Nếu đươc 21,5 em có cơ hội đậu vào trường không? (daithieugia.8x@gmail.com)

Theo nhận định của một giảng viên của trường thì điểm chuẩn năm nay của ĐH Bách khoa HN sẽ ít có biến động. Dự kiến ở mức 23-23,5 điểm.

Do đó với mức điểm 21,5 và không có điểm ưu tiên thì cơ hội của em gần như không còn. Tuy nhiên với mức điểm này em sẽ được nhà trường gọi vào hệ CĐ.
 
Ban Tư vấn Tuyển sinh
Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2008