Lập quỹ trên 30.000 tỷ đồng cho HS, SV nghèo

Đó là quyết định mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 25/3. Theo đó, sẽ có 30.000 - 35.000 tỷ đồng lập quỹ quay vòng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để trang trải học phí và các khoản sinh hoạt phí.

Chu kỳ cho nguồn vốn vay này là 5 năm. Với số tiền này, sẽ có khoảng 30% số học sinh, sinh viên theo học hàng năm được vay vốn.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, dựa vào những biến động về giá cả sinh hoạt và khả năng của nguồn quỹ quay vòng, để tính toán và trình Chính phủ xem xét điều chỉnh mức cho vay tối đa.

Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm thu hồi số vốn cho vay trong chu kỳ đầu để tạo lập quỹ quay vòng cho vay trong các chu kỳ tiếp theo. Trong trường hợp nguồn vốn quỹ quay vòng không đáp ứng đủ nhu cầu cho vay vốn theo quy định trong các chu kỳ tiếp theo, ngân hàng này sẽ tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng dân cư, từ quỹ khuyến học, từ các cá nhân và tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để bù đắp.

Theo TTXVN/VTC