Kỳ tích 2 lần đỗ thủ khoa

(Dân trí) - Vượt lên hơn 4.800 thí sinh khác, Lê Minh Đức đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2006 với 25 điểm tròn. Bốn năm sau, anh bạn lại trở thành thủ khoa tốt nghiệp với tổng điểm học tập toàn khóa 8,44 điểm.

Những bảng điểm ấn tượng

Trước khi trở thành thủ khoa kỳ tuyển sinh của HV BC & TT năm 2006, Lê Minh Đức (sinh năm 1988, quê Hải Dương) đã có thành tích học tập thực sự ấn tượng. Là học sinh giỏi toàn diện thời phổ thông, anh bạn “sở hữu” vô số giải thưởng học sinh giỏi Văn cấp tỉnh/thành (Hải Dương và Hà Nội) khi học Trường THPT Chí Linh (Hải Dương) và THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội). Thi tốt nghiệp THPT, Đức được 53,5 điểm/6 môn.

Đối với chặng đường đại học, dấu ấn đầu tiên là hai điểm 9,5 môn Toán của hai khối A và D tại hai hội đồng thi ĐH Tài chính - Kế toán (đợt 1) và HV BC & TT (đợt 2). Tiếp đó, Đức đỗ thủ khoa đầu vào HVBC & TT, vào học lớp Thông tin đối ngoại K26, khoa Quan hệ Quốc tế.

Trong 6 trên 8 kỳ học, Đức đạt học bổng loại giỏi và xuất sắc. Rồi anh bạn còn làm chủ nhiệm và tham gia hai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả xuất sắc của trường; khóa luận tốt nghiệp đại học của Đức được 10 điểm. Ngay khi ngồi trên ghế giảng đường ĐH, Đức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây nhất, Đức giành danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp năm 2010 của HV BC & TT.

Kỳ tích 2 lần đỗ thủ khoa - 1
Lê Minh Đức (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng anh rể và chị gái tại lễ bế giảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào tháng 6 năm 2010. (Ảnh: Phương Thảo)

Bí quyết học giỏi của tân thủ khoa

Vào ĐH, Đức lựa chọn chuyên ngành Thông tin Đối ngoại với ước mơ trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực thông tấn ngoại giao. Đức cho rằng mình may mắn vì chọn đúng chuyên ngành phù hợp bởi cậu được rèn luyện nhiều kỹ năng chuyên môn của cả hai lĩnh vực báo chí và ngoại giao. Trong 4 năm ĐH, Đức rèn luyện từ chuyên môn, ngoại ngữ, đến các kỹ năng khác như ca hát, khiêu vũ, tổ chức sự kiện…

Tuy nhiên, vượt trên tất cả các yếu tố đó, theo Đức, bí quyết cơ bản và quan trọng nhất đối với thành công của một sinh viên chính là khả năng tập trung cao độ cho việc tự học và tự nghiên cứu. Đức cho rằng mình không phải là kiểu học trò gối đầu lên sách vở để ngủ.

“Bạn vẫn có quyền đi chơi, vẫn có quyền chat chit, vẫn có quyền chơi game…, nhưng miễn là phải dành một lượng thời gian để tự học. Và trong quãng thời gian tự học đó, hãy tập trung cao độ, quên hết điện thoại, Internet, truyện kiếm hiệp đi. Học như thế cực kỳ hiệu quả và giúp ta nhớ lâu. Và một bí quyết quan trọng nữa là bạn phải có khả năng bao quát bài thông qua các ý chính” - Đức khẳng định.

Chàng tân thủ khoa cho rằng, không ai có thể nhớ hết được tất cả nội dung bài học, bởi vậy hãy chọn cho mình cái nội dung cốt lõi nhất để ghi nhớ. Đó là cơ sở để bạn đối diện với mọi thử thách từ các câu hỏi thi.

Bên cạnh đó, là một sinh viên trường báo, nhất là khoa Quan hệ quốc tế, việc tìm tòi tài liệu và theo dõi các tin tức thời sự trong và ngoài nước cũng trang bị cho Đức rất nhiều tri thức thực tiễn bổ ích.

Cuối cùng, đóng góp vô cùng quan trọng vào những thành công hôm hay của Đức chính là gia đình. Đức chia sẻ: ở nhà, bố Đức (cán bộ ngành quân đội, sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ) và anh rể luôn là người định hướng đặt ra những yêu cầu cao để Đức phấn đấu. Mẹ (giáo viên dạy giỏi trường THCS Văn An, Hải Dương) và chị gái (giảng viên đại học, từng là học sinh giỏi văn toàn quốc) thì đóng vai trò là người chia sẻ, cổ vũ, động viên trong mọi hoàn cảnh. Những điều đó đã thôi thúc Đức tiếp bước truyền thống hiếu học của gia đình.
 
Kỳ tích 2 lần đỗ thủ khoa - 2
Lê Minh Đức (ngồi, bên trái) chụp ảnh cùng các thủ khoa khác tại buổi lễ vinh danh thủ khoa năm 2006. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không chỉ có học

Trong quá trình học, để chuẩn bị tay nghề của một người làm việc cho lĩnh vực thông tấn trong trương lai, Đức còn thuyết phục gia đình tạo điều kiện cho học một khóa thiết kế đồ họa của Arena Multimedia. Sự tín nhiệm về tay nghề và óc sáng tạo của Đức được khẳng định bằng khả năng tổ chức quay, dàn dựng và đạo diễn các clip, phóng sự hình ảnh cho rất nhiều các chương trình văn hóa, văn nghệ của khoa và trường. Năng khiếu này đã mang đến cho Đức những đơn đặt hàng thiết kế bìa sách giáo trình của thầy cô giáo. Thậm chí, lãnh đạo của một tờ báo nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế đã từng ngỏ lời mời cậu sinh viên năm 4 về làm phụ trách thiết kế và tiếp thị hình ảnh cho tờ báo mình.

Bàn về phong cách cá nhân, đúng như Đức chia sẻ, nếu ai đó đi tìm hình ảnh của một thủ khoa đại học phải là kính cận, quần áo chỉn chu, suốt ngày miệt mài trên thư viện hay giảng đường với một núi sách vở thì chắc gặp Đức, họ sẽ thấy ngạc nhiên.

Nếu bạn chỉ biết tới Đức bởi thành tích học tập thì thì quả là một thiếu sót. Từ năng khiếu ca hát, chơi ghita, nhảy breakdance đến game online, Đức đều thể hiện khả năng “chinh chiến” rất “đỉnh”.

Những ngày này, Đức đang tranh thủ thời gian học lái xe vì theo cậu là để “tránh tụt hậu”. Bên cạnh niềm vui của một tân thủ khoa khi có được sự ghi nhận của gia đình, bạn bè, thầy cô với một vài đề xuất công việc tương lai, Đức vẫn có những dự định riêng.

“Mình đang chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh lấy điểm IELTS. Mặc dù điểm tốt nghiệp đại học cho mình cơ hội chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn nhưng mình vẫn phải nỗ lực cố gắng rất nhiều”, Đức chia sẻ.

Các bạn muốn học hỏi kinh nghiệm của Lê Minh Đức, có thể gửi mail đến địa chỉ sao_bang92@yahoo.com.

Phương Thảo