Kiểm tra phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập

(Dân trí) - Trong tháng 3 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của 13 địa phương. Mục đích của lần kiểm tra này nhằm đánh giá thực tế việc triển khai phong trào thi đua tại địa phương.

13 địa phương được kiểm tra lần này sẽ thuộc 7 vùng thi đua bao gồm: Tuyên Quang, Hà Giang (vùng I); Hải Dương, Hưng Yên (Vùng II); Hà Tĩnh, Quảng Trị (vùng III); Đăk Lăk, Đăk Nông (vùng IV); Bình Phước, Đồng Nai (vùng V); Bến Tre, Đồng Tháp (vùng VI) và Cần Thơ (vùng 7). Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 8/3 và kết thúc vào ngày 31/3.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, ngoài việc đánh giá thực tế triển khai phong trào thì lần kiểm tra này cũng nhằm đánh giá việc phối hợp Liên ngành GD-ĐT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam trong phong trào thi đua. Đánh giá các hoạt động trọng tâm trong phong trào và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án có liên quan triển khai ở địa phương. Việc kiểm tra lần này cũng là tiền đề để chuẩn bị nội dung cho hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào.

Bên cạnh đó, các đoàn sẽ đánh giá kết quả triển khai thực hiện của tỉnh, thành, trường theo 5 nội dung của phong trào, gồm: xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp, an toàn; dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập, trong đó lưu ý đến số lượng học sinh bỏ học, số giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cấp học; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Trong lần kiểm tra này các đoàn sẽ làm việc tại các địa phương 2 ngày để nghe báo cáo, phản ánh của Ban chỉ đạo phong trào thi đua cấp tỉnh và đi kiểm tra thực tế ngẫu nhiên tại một số trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

Nguyễn Hùng