Khởi công xây dựng “Sân chơi kỳ diệu”

(Dân trí) - Sân chơi trị giá 400 triệu đồng đã được Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) chính thức khởi công xây dựng tại trường tiểu học Trần Văn Ơn (Q.12, TPHCM) sau hai tháng phát động cuộc thi “Sân chơi kỳ diệu” dành cho học sinh tiểu học khắp cả nước.

Cuộc thi diễn ra trong tháng 3 và tháng 4/2011, hướng các em đến những suy nghĩ tự do, bay bổng, khuyến khích trí tưởng tượng, tài sáng tạo qua hình thức thi vẽ tranh (hoặc miêu tả) về sân chơi mơ ước của mình.

 

Khởi công xây dựng “Sân chơi kỳ diệu” - 1

Đại điện Bộ GD-ĐT trao giải thưởng cho em Trúc Anh, tác giả “Sân chơi kỳ diệu” của Trường tiểu học Trần Văn Ơn.

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm ngàn học sinh (HS) từ hơn 2.000 trường tiểu học trên 36 tỉnh thành cả nước. Hơn 20.000 bức tranh với các ý tưởng đầy màu sắc sống động chứa đựng những khát khao về sân chơi của các em HS được gửi về cho chương trình.

Chung cuộc, 6 giải đặc biệt của cuộc thi mỗi giải là một sân chơi được xây từ bản vẽ của HS của trường trị giá 400 triệu đồng. Trường tiểu học Trần Văn Ơn là nơi đầu tiên sân chơi được khởi công xây dựng. Tác giả của bản vẽ là em Trúc Anh, HS lớp 3A.

5 trường tiểu khác trúng giải đặc biệt gồm trường Nguyễn Văn Trỗi (Hải Phòng), trường Thái Thị Bôi (Đà Nẵng), trường Trường Sơn (Vũng Tàu) và trường Chu Văn An (Vĩnh Long).

Hoài Nam