Khen thưởng đột xuất hai cử nhân U70

(Dân trí) - Ngày 23/2, Hội Khuyến học tỉnh Long An và Sở GD-ĐT tỉnh Long An đã đến tận nhà trao giấy khen đột xuất cho 2 ông già gần 70 tuổi vừa tốt nghiệp cử nhân Đại học cuối năm 2012 về thành tích nêu gương sáng người cao tuổi học tập suốt đời.

Trước đó, hai ông Nguyễn Văn Biểu, 67 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành và ông Lê Văn Xê, 69 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) cùng trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học, ngành Nông học, ĐH Nông lâm TPHCM. Cuối năm 2012, cả hai ông đều tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá, riêng ông Biểu đạt danh hiệu Á khoa toàn khóa học. 

Không những là người đạt thành tích cao trong học tập khi tuổi cao mà tất cả con của hai ông Biếu và Xê đều thành đạt. Riêng gia đình ông Biểu có 6 người con thì cả 6 người đều có bằng cử nhân đại học.

Ông Phạm Thanh Phong (
Ông Phạm Thanh Phong (bên phải) - phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An tặng giấy khen tới ông Nguyễn Văn Biểu.
 
Ông Phạm Thanh Phong (
Ông Phạm Thanh Phong (bên phải) - phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An tặng giấy khen tới ông Lê Văn Xê.

Ông Phạm Thanh Phong - phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An cho biết: “Tôi rất cảm kích gia đình ông Nguyễn Văn Biểu và ông Lê Văn Xê, mặc dù tuổi cao nhưng cả hai ông đều không ngừng học tập, nhất là đều chọn học ngành Nông nghiệp để cống hiến cho quê hương, nâng cao trình độ dân trí. Đây là hai mô hình tiêu biểu về gương sáng người cao tuổi học tập suốt đời để toàn xã hội học tập. Tôi cũng rất mong gương hiếu học của hai ông tỏa sáng ở Long An cũng như trên cả nước”.

Ông Phạm Thanh Phong (
Ông Trần Hoàng Nhân - giám đốc Sở GD-ĐT Long An trao bằng khen tới ông Nguyễn Văn Biểu và Lê Văn Xê nhằm biểu dương tinh thần học tập suốt đời của hai ông. Trong ảnh: Ông Trần Hoàng Nhân (bên trái) - trao bằng khen tới ông Lê Văn Xê.

Ngọc Thụ