Hợp tác liên ngành xây dựng trường học thân thiện

Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong năm học 2010-2011 sẽ được phối hợp thực hiện bởi 5 đơn vị gồm Bộ GD-ĐT, Bộ VH TT và DL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam.

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2010-2011 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 1/9.

Hợp tác liên ngành xây dựng trường học thân thiện  - 1
Lãnh đạo 5 đơn vị ký kết phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà phong trào đã thực hiện được trong hai năm qua.

Mỗi bộ, ngành, đoàn thể sẽ đóng góp vào phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp "trồng người," vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

Về những nội dung triển khai cụ thể, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh chưa thực hiện được "3 đủ" nên có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ học sinh. Với những tỉnh có sẵn các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù... thì học sinh nên tìm hiểu sâu hơn, hiểu biết rõ hơn.

Kế hoạch hợp tác giữa năm đơn vị sẽ có năm nội dung chính, đó là đảm bảo trường, lớp an toàn, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo không có trẻ em bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở.

Nội dung thứ hai là đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh.

Thứ ba là triển khai giáo dục kỹ năng sống theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng văn hóa học đường.

Thứ tư là đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào trường học một cách bền vững.

Nội dung cuối cùng là chủ động hỗ trợ chăm sóc, phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày về nguồn vào 23/11.

Theo TTXVN/Vietnam+