Hơn 900 học sinh phía Nam nhận giải Hoa trạng nguyên 2010

(Dân trí) - Sáng 17/8, tại Long An diễn ra lễ trao giải Hoa trạng nguyên năm 2010 dành cho học sinh xuất sắc nhất khu vực phía Nam. Trong đợt này, hơn 900 học sinh ở 33 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam đã nhận giải Hoa trạng nguyên năm 2010.

Giải thưởng Hoa trạng nguyên là giải thưởng thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tập đoàn Tân Tạo cùng nhiều đơn vị bảo trợ tổ chức. Giải thưởng tôn vinh những học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất các trường phổ thông, đoạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kì thi Olympic quốc tế và thủ khoa các trường đại học, học viện.  

Năm nay, tổng cộng 1.850 học sinh trên cả nước được nhận giải Hoa trạng nguyên.

Hơn 900 học sinh phía Nam nhận giải Hoa trạng nguyên 2010 - 1
Ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và bà Đặng Thị Hoàng Yến - chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo trao bằng khen và kỉ niệm chương cho các Hoa trạng nguyên năm 2010 sáng 17/8.

Sau khi trao giải Hoa trạng nguyên cho các thí sinh tại khu vực miền Trung và miền Nam, Tập đoàn Tân Tạo sẽ tiếp tục trao giải Hoa trạng nguyên cho các học sinh xuất sắc tại 30 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào hai ngày 21-22/8/2010 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp này, Tập đoàn Tân Tạo cắt băng khánh thành Trường ĐH Tân Tạo - trường ĐH tập trung đào tạo các học sinh đạt giải Hoa trạng nguyên.

Nhằm giúp đỡ các học sinh giỏi thực hiện được ước mơ của mình, Trường ĐH Tân Tạo dành 500 suất học bổng tiếng Anh và học bổng toàn phần trị giá 16.000 - 27.500 USD. Theo đó, các em sẽ được học 3 năm tại Việt Nam (tại ĐH Tân Tạo) và 1 năm tại các trường ĐH danh tiếng của Hoa kì như Stanford, Rice, Duck…). Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trang bị kĩ năng mềm như tư duy phản biện, trình bày trước đám đông.

Năm học đầu tiên, Trường ĐH Tân Tạo dự kiến tuyển 500 sinh viên từ số học sinh được trao giải Hoa trạng nguyên năm 2010.

Tin, ảnh: Điền Hà