Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới

(Dân trí) - Sau tiếng trống khai trường của ngày Lễ khai giảng 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới 2009 - 2010. Năm học này, ngành giáo dục sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng.


Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới - 1

Chào đón năm học mới!

Ngày 4/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2009-2010 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đồng Văn, thăm trường tiểu học và mầm non Lũng Cú và nơi ở của một số giáo viên cắm bản ở Lũng Cú. 

5 nhiệm vụ quan trọng mà Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương cần tập trung thực hiện trong năm học tới:
 
1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
2. Tiếp tục triển khai chủ động, sáng tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
 
3. Đổi mới công tác quản lý giáo dục: Triển khai nhanh Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội về đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
 
4. Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.
 
5. Chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tại buổi lễ, Phó thủ tướng mong muốn các em học sinh Hà Giang tiếp tục phấn đấu vươn lên, chăm ngoan học tập tốt để sau này học lên cao hoặc mang cái chữ về giúp bố mẹ xây dựng kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương, giữ vững chủ quyền biên giới Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng nhà trường 2 bộ máy vi tính và trên 300 bộ quần áo đồng phục học sinh.

Hôm nay, 5/9, gần 800 nghìn học sinh và hơn 54 nghìn cán bộ, giáo viên của tỉnh Thanh Hoá đón mừng lễ khai giảng năm học mới 2009-2010.

Trên cơ sở những thành tựu của năm học trước, với chủ đề “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học 2009-2010 ngành giáo dục tỉnh  Thanh Hoá xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết  với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Cùng ngày, trường THPT chất lượng cao Quốc Học - Huế đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2009-2010. Với bề dày lịch sử 113 năm hình thành và phát triển, năm học vừa qua trường có 99,7% học sinh đạt khá giỏi về học lực, 99,8% xếp lọai khá, tốt về hạnh kiểm, giành được 205 giải trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12 toàn tỉnh; 50 giải Quốc gia; 100% HS thi đỗ tốt nghiệp THPT.

Tại tỉnh Bình Định, để chuẩn bị cho năm học này, ngành GD-ĐT đã hoàn thành cơ bản công tác tuyển sinh vào 3 khối đầu cấp, đầu tư trên 122 tỷ đồng hoàn thiện cơ sở vật chất.

Năm học này, Sở GD-ĐT Bình Định tiếp tục phát động hưởng ứng 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua.
 

Ngoài 5 nhiệm vụ, năm học mới này có 5 điểm các trường học sẽ triển khai thực hiện: học sinh phổ thông sẽ được học về Kỹ năng sống; Kiên quyết thực hiện chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc - chép” ở THCS và THPT, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; Bắt đầu triển khai dạy ngoại ngữ môn tiếng Anh từ lớp 3; Kiên quyết không để học sinh chưa đủ trình độ lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT.

 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2009 - 2010, số lượng học sinh tăng hơn so với năm trước gần 150.000 em. Học sinh bậc giáo dục mầm non, tăng gần 30.000 em so với năm học trước lên 3,4 triệu. Ở bậc phổ thông có gần 16 triệu học sinh các cấp, trong đó bậc tiểu học có hơn 6,8 triệu em; bậc THCS có gần 6 triệu em và THPT có trên 3 triệu em.

 

Trung cấp chuyên nghiệp tăng gần 190.000 học sinh so với năm học trước với hơn 820.000 em. Đây là bậc học có số học sinh tăng nhiều nhất. Số sinh viên cao đẳng trong năm học này cũng tăng gần 60.000 lên 530.000. Trong khi đó, số sinh viên đại học năm nay là 1,3 triệu, giảm gần 28.000 người so với năm trước.

  Hồng Hạnh