Cần Thơ:

Hơn 2.000 VĐV tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 8 - khu vực V

(Dân trí) - Tối 22/3, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 8 - năm 2012- khu vực V chính thức khai mạc tại TP Cần Thơ. Tham gia thi tài tại khu vực V có hơn 2.000 VĐV là các em học sinh đến từ 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Theo ban tổ chức cho biết, các VĐV là các em học sinh Tiểu học, THCS, THPT sẽ tham gia tranh tài ở 11 môn gồm: điền kinh, bơi, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, thể dục, đẩy gậy, kéo co.

Hơn 2.000 VĐV tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 8 - khu vực V
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn thắp đuốc truyền thống khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 8- khu vực V năm 2012.

Hội khỏe Phù Đổng là Đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; đồng thời, để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông và phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước. 

Tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Mẫn - UVTWĐ - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đã thắp ngọn đuốc truyền thống của Hội khỏe Phù Đổng khu vực V.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo TP Cần Thơ  mong muốn giải sẽ tạo thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các tỉnh, thành; là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các em học sinh với nhau để cùng nhau rèn luyện sức khỏe, học tập tốt.

Hơn 2.000 VĐV tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 8 - khu vực V
Các đoàn VĐV tham gia tranh tài tại khu vực V.

Hội khỏe Phù Đổng khu vực V sẽ diễn ra hết ngày 26/3. Sau khi giải kết thúc, 13 đoàn VĐV của 13 tỉnh, thành ĐBSCL sẽ chọn ra những VĐV xuất sắc nhất tham gia thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012 diễn ra tại TP Cần Thơ trong tháng 8/2012.

Huỳnh Hải