Hối tiếc vì đã học đại học!

(Dân trí) - Trước tình cảnh thị trường việc làm ngày càng thắt chặt lại và quy chế tuyển sinh ĐH “thoáng” hơn, hơn 1/3 thanh niên Trung Quốc cho biết việc học tập ĐH của họ không còn có giá trị như họ đã mong đợi.

Đó là kết quả của cuộc điều tra được đưa trong tờ nhật báo Thanh niên Trung Quốc hôm thứ 2, 14/8, vừa rồi.

Theo cuộc điều tra, 34,7% trong số 8.777 người tham gia cho biết họ hối tiếc vì đã đi học ĐH bởi những gì họ học không xứng đáng với thời gian và tiền bạc mà họ đầu tư.

“Đôi lúc tôi cảm thấy mình đã lãng phí tiền bạc mà cha mẹ tôi đã phải kiếm bằng mồ hồi nước mắt khi đi học ĐH. Tôi không thể kiếm đủ sống được với tấm bằng ĐH chứ chưa nói đến việc báo đáp cha mẹ” - Zhao, một sinh viên tốt nghiệp ĐH bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Nông nghiệp Bắc Kinh, Zhao đã nhận làm vệ sĩ tại Bắc Kinh với lương tháng 800 nhân dân tệ (tương đương 1,6 triệu đồng Việt Nam).

Zhao cho biết hiện anh đang chuẩn bị học cao học vào ban ngày và làm tạm thời tại nhà hàng McDonald vào ban đêm. “Tôi phải lấy bằng thạc sĩ. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác”, anh nói.

Khoảng 51,5% người trả lời cho biết họ không học được điều gì thiết thực trong trường ĐH, và 39,2% nói họ không thể tìm được việc với tấm bằng cử nhân.

Trong năm 2006 này, đã có gần 4,13 triệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường ĐH của Trung Quốc, so với 1,15 triệu vào năm 2001. Tuy vậy đồng lương dành cho họ lại eo hẹp dần.

Trước thời điểm bùng nổ tuyển sinh ĐH vào năm 2000, các sinh viên tốt nghiệp ĐH có thể dễ dàng tìm việc với lương tháng từ 2.500 tới 3.000 nhân dân tệ. Nhưng hiện tại sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc để kiếm được vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng.

67,2% số người tham gia cuộc điều tra cho biết việc học ĐH đã không còn mang lại nhiều lợi ích như trước sau khi việc tuyển sinh ĐH được mở rộng. Tuy vậy 44,7% khác lại nghĩ rằng nếu không trải qua học tập ĐH, họ sẽ còn gặp khó khăn nhiều hơn nữa khi tìm việc làm.

Khoảng 28% cho biết, nếu được làm lại, họ sẽ chọn học nghề thay vì học ĐH bởi các công ty ngày này dường như “chuộng” các kỹ năng thực hành hơn. 

Sở Lưu Hương
Theo Chinaview