Hội thảo về tài chính giáo dục thời khủng hoảng

(Dân trí) - Sáng nay 1/4, tại Hà Nội, Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế “Thảo luận kinh nghiệm huy động tài chính tốt nhất cho giáo dục và ứng dụng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Đối tượng phải chi trả cho giáo dục, vai trò của chính phủ, của khu vực tư nhân trong việc cung cấp tài chính cho giáo dục, các trở ngại đối với khu vực tư nhân khi tham gia giáo dục, và các giải pháp khác nhau trong việc cung cấp tài chính cho giáo dục...  là những vấn đề được bàn luận tại hội thảo.
 
Đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cho biết, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang tiếp diễn khiến cho nguồn lực dành cho ngành giáo dục ngày càng bị hạn chế hơn.   
 
Đứng trước những vấn đề cơ bản về tài chính cho ngành giáo dục và học tập suốt đời, các chính phủ đang phải đối mặt với thách thức trong việc xác định mức độ nguồn lực phân bổ cho các hoạt động giáo dục, cách tìm kiếm nguồn lực và xem xét phương pháp tối đa hóa hiệu quả chi phí trong đầu tư giáo dục, đồng thời đảm bảo rằng các hạn chế về tài chính không gây trở ngại đối với học tập của người dân.

Hội thảo cũng sẽ dành 3 ngày từ 1-3/4/2009 để thảo luận các phương pháp sáng tạo nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu về giáo dục cho mọi người.  

Hồng Hạnh