Hội Khuyến học Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì

(Dân trí) - Sáng nay 26/8, Hội khuyến học Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Trong 5 năm qua (2006 - 2011) phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) ở Thanh Hóa đã phát triển toàn diện có hiệu quả tác động tích cực đối với phát triển giáo dục và kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhân dân ngày càng được hưởng lợi từ các hoạt động KH. Hoạt động KH ở Thanh Hóa đã đóng góp nhiều bài học kinh nghiệm với phong trào KH cả nước.

Hội Khuyến học Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì    - 1
Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 987 Hội cơ sở, với 14.066 Chi hội, 541.533 hội viên; trong đó 55% số hộ gia đình có hội viên, 30% tổ chức hội có qũy thăm hỏi. Hội đã tích cực trong quá trình phát triển quy mô giáo dục, góp phần ngăn chặn học sinh (HS) bỏ học, vận động HS đã bỏ học trở lại lớp, vận động trẻ khuyết tật ra lớp hòa nhập, dạy thêm không thu tiền đối với HS học yếu, kém, hoàn cảnh khó khăn...

Hội đã vận động hiến tặng 2 ha đất, vận động ủng hộ 78 tỷ đồng xây trường, lớp học, nhà công vụ của giáo viên, trang thiết bị dạy học, bàn ghế, máy vi tính, sách giáo khoa, sách tham khảo...
 
Hội Khuyến học Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì    - 2
Ông Nguyễn Mạnh Cầm (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, trao 30 triệu đồng cho Hội Khuyến học Thanh Hóa làm học bổng cho học sinh nghèo.

Cùng với đó là xây dựng qũy KH với số tiền lớn để cấp học bổng cho HS, SV nghèo, khen thưởng giáo viên, HS, SV giỏi, góp phần tạo công bằng xã hội trong giáo dục đào tạo...

Nhiều phong trào KH được tổ chức ở khu dân cư như: Tiếng trống KH ở thôn, bản, vận động gia đình xây dựng góc học tập cho HS, xây dựng tủ sách KH, tổ chức sinh hoạt văn hóa - thể thao trong hè và giáo dục phòng, chống TNXH ở khu dân cư có kết quả tốt...

Trong 5 năm qua, các Trung tâm học tập cộng đồng đã thu hút trên 7,5 triệu lượt người đến học, trong đó 3,4 triệu lượt người được chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và trên 20 vạn lượt người được học nghề. Sau học nghề có trên 15 vạn người có việc làm, có thu nhập. 5 năm đã huy động trên 77 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 35 tỷ cho các trung tâm. 
 
Hội Khuyến học Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì    - 3
Hội Khuyến học Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì của Chủ tịch nước.

Xây dựng qũy KH được xã hội hóa cao, 5 năm qua Thanh Hóa là địa phương có số lượng qũy lớn nhất nước, đạt trên 263 tỷ đồng. Quỹ KH đã giúp đỡ cho trên 19 vạn lượt HS, SV khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam, mồ côi, chính sách, HS ở vùng bị thiên tai, HS có nguy cơ bỏ học và phần lớn HSSV thuộc các hộ nghèo đã thưởng cho trên 1,1 triệu lượt HS, SV khá, giỏi, đạo đức tốt, dành phần thưởng lớn hơn để khuyến khích các tài năng trẻ, cho HS đỗ thủ khoa vào đại học, HS giỏi quốc gia, quốc tế và hơn 46.000 lượt giáo viên giỏi, động viên khích lệ kịp thời giáo viên, HS, SV vươn lên trong giảng dạy và học tập.
 
Tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng tiến hành bầu ra ban chấp hành Hội KH Thanh Hóa nhiệm kỳ mới 2011 - 2016 để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ.
 
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Trung ương Hội KH Việt Nam đã đánh giá cao phong trào KHKT của tỉnh Thanh Hóa: "Thanh Hóa hiện là một tỉnh đứng hàng đầu trong phong trào KH, KT, xây dựng XHHT trong cả nước. Hội KH Thanh Hóa đã gây ấn tượng tốt đẹp về những nỗ lực bền bỉ, hỗ trợ hệ thống giáo dục chính quy trong nhà trường và phát triển các hình thức giáo dục cho người lớn. Hội KH Thanh Hóa đã rất thành công trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Thanh Hóa đã có nhiều sáng kiến đa dang và tạo được nhiều mô hình KH, KT tốt.

Qua đây, Trung ương Hội KH cũng kỳ vọng Tỉnh hội Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và xây dựng thành công xã hội học tập; đổi mới lĩnh vực học nghề và dạy nghề; đổi mới và đa dạng hình thức ở Trung tâm học tập cộng đồng nhằm thu hút người học; chú ý đến nguồn nhân lực có chất lượng cao về trình độ. Về KT, Tỉnh hội cần nghiên cứu đa dạng hơn về hình thức khuyến khích và phát triển tài năng, quan tâm bồi dưỡng tài năng...

Cũng trong đợt này, Hội KH tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận Huân chương Hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Duy Tuyên