Anh:

Học về tình dục, giới tính từ tuổi lên 5

(Dân trí) - Theo thông báo mới đây của Bộ trưởng Thiếu nhi Anh ông Ed Balls, học sinh nước này sẽ được học về tình dục và các mối quan hệ từ tuổi lên 5. Kế hoạch mới này của chính phủ Anh nhằm làm giảm các ca mang thai ở tuổi teen.

Học về tình dục, giới tính từ tuổi lên 5 - 1
Chính phủ Anh muốn cải cách chương trình giáo dục giới tính để giảm số các ca mang thai ở tuổi teen. (Ảnh: Guardian)

Theo chương trình học mới, học sinh từ 7 tuổi sẽ học về dậy thì và các sự thật về đời sống. Học sinh từ 5 tuổi sẽ được dạy về các bộ phận của cơ thể, các mối quan hệ và ảnh hưởng của ma túy với cơ thể.

Khi vào học trường cấp 2, học sinh sẽ được học về các biện pháp tránh thai, HIV và Aids, mang thai và các loại mối quan hệ khác nhau trong đó có các mối quan hệ giữa những người cùng giới tính.

Kế hoạch mới này được đưa ra sau khi chính phủ Anh tiến hành cuộc nghiên cứu kéo dài một năm về giáo dục giới tính. Theo đó, 40% học sinh không hài lòng về chất lượng các bài giảng ở trường về giới tính.

Cũng theo quy định mới, các bậc bố mẹ sẽ không được phép cấm con tham gia các lớp học giáo dục giới tính khi con họ 15 tuổi. Theo quy định hiện nay, bố mẹ có quyền không cho con tham gia các lớp học giáo dục giới tính cho đến khi con họ 19 tuổi.

Điều đó có nghĩa là theo chương trình giảng dạy mới, tất cả các teen ở Anh sẽ được giáo dục trong ít nhất một năm về tình dục, các biện pháp tránh thai và các mối quan hệ trước khi các em đến 16 tuổi, tức là khi học xong chương trình giáo dục bắt buộc và cũng là khi bước vào tuổi hẹn hò.

Dự kiến chương trình cải cách này sẽ được thực hiện từ tháng 9 năm 2011. Chương trình giáo dục giới tính sẽ được  đưa ra như là một phần của các bài học bắt buộc về cá nhân, xã hội, sức khỏe và kinh tế nhằm giúp học sinh từ 5 đến 16 tuổi đối phó với các vấn đề thực của cuộc sống khi lớn lên.

Xuân Vũ
TheoTimesonline/Telegraph/Metro