Mỹ:

Học sinh quyên tiền giúp thầy giáo chữa bệnh

(Dân trí) - Các học sinh Trường trung học Elida (bang Ohio, Mỹ) vừa tổ chức buổi bán đấu giá và quyên góp được 6.400 USD để giúp thầy giáo Rod Savage bị bệnh thận. Buổi bán đấu giá được tổ chức tại giải thi đấu bóng rổ của trường.

Các món đồ mang ra bán đấu giá gồm bánh và những hộp kẹo do các học sinh, phụ huynh và nhân viên trong trường cung cấp.

Cậu học sinh Jordyn Tivis nói: “Thầy Savage là một người hùng của chúng em tại Trường Elida. Mọi người đều ngưỡng mộ thầy, thầy là một người nổi bật”.

Nữ sinh Amanda Cross Smith cho biết cô và các bạn đã thực hiện buổi bán đấu giá này bởi vì thầy Savage là một trong những giáo viên mà họ rất quý mến, bởi vậy mà họ muốn giúp đỡ thầy.

“Thầy Savage lúc nào cũng có mặt để hỗ trợ chúng em. Thầy là một trong số những giáo viên mà chúng em có thể dựa vào, và thầy làm việc rất miệt mài”, Amanda nhận xét về thầy Savage.

Thầy Chenault, dạy môn lịch sử ở Trường Elida, kể rằng tại một buổi họp với các học sinh trong trường, thầy đã nêu ra ý tưởng giúp đỡ thầy Savage. Và một học sinh đã đề xuất tổ chức buổi đấu giá.

Trước đây, học sinh Trường Elida đã từng tổ chức một buổi bán đấu giá tương tự để giúp một giáo viên về hưu bị bệnh ung thư.

Xuân Vũ
Theo Pntonline