Tư vấn tuyển sinh:

Học phí của trường quá cao, xin chuyển được không?

(Dân trí) - Đã trúng tuyển NV1 nhưng muốn xin giấy chứng nhận điểm thi? ĐH Công nghiệp TPHCM có tuyển NV2 ngành Tài chính Ngân hàng? Hệ ngoài ngân sách trường ĐH Y Hà Nội? ĐH Công nghiệp Hà Nội có xét tuyển NV2?...

Hỏi: Em đăng ký thi vào trường ĐH Hoa Sen. Hiện tại em đã nhận được giấy báo trúng tuyển ngành CNTT. Nhưng mức học phí phải đóng cho 1 năm học là 16 triệu. Mức này là quá cao đối với gia đình em. Vậy em có thể xin giấy chứng nhận kết quả thi của trường để chuyển sang học một trường khác được không? (nguyenhoangson@gmail.com)

* Trả lời:

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không còn cơ hội nhận giấy chứng nhận điểm thi để tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3. Như vậy em không còn cơ tham gia xét tuyển ở trường khác nữa.

Em thi được 16,5 điểm chưa tính điểm ưu tiên khu vực 2 NT. ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay có xét tuyển NV2 hay không? Khoa công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh mức nhận hồ sơ của trường là 15 điểm, số điểm của em có thể đủ đỗ không? Và tại sao trong thông báo của Bộ GD-ĐT lại không có trường ĐH Công nghiệp HN? (leha2342@gmail.com)

Như Dân trí đã cập nhật, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có xét tuyển NV2 đối với cả hệ ĐH và hệ CĐ. Đối với hệ ĐH trường xét tuyển hơn 400 chỉ tiêu và hệ CĐ hơn 1.000 chỉ tiêu.

Theo Ban tư vấn với mức điểm 16,5 và chưa tính điểm ưu tiên khu vực thì cơ hội trúng tuyển của em là khá rộng. Ban tư vấn dự đoán điểm chuẩn NV2 của ngành kỹ thuật Nhiệt Lạnh ở mức 17-17,5 điểm.

Như Dân trí đã đưa tin là trong bản thống kê “Toàn cảnh NV2 của Bộ GD-ĐT” thì còn thiếu khá nhiều trường. Sở dĩ thiếu vì các trường báo cáo chậm nên Bộ chưa kịp đưa vào thống kê.

Ngày hôm nay (28/8), Bộ GD-ĐT đã bổ sung thêm 6 trường ĐH, CĐ song chưa có tên trường ĐH Công nghiệp. Tuy nhiên, Ban tư vấn xin khẳng định trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có xét tuyển NV2 đối với cả hệ ĐH và CĐ.

Thông tin chi tiết em xem tại “Toàn cảnh NV2 các trường ĐH phía Bắc”.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (cơ sở 1) có xét tuyển NV2 vào hệ ĐH ngành kế toán, Tài chính ngân hàng không? Nếu có thì xét tuyển gồm những khối thi gì? Vùng tuyển như thế nào? (lehuucuongdh90@gmail.com)

Theo thông báo từ phía nhà trường thì trường có xét tuyển NV2 ngành Kế toán - Kiểm toán; Tài chính Ngân hàng đối với cơ sở 1.

Cả hai ngành này trường đều xét tuyển ở khối A và D1. Vùng tuyển sinh của trường là thí sinh cả nước.

E là học sinh ở Nghệ An, KV2 nông thôn. Thi khối A được 15 điểm, cộng cả điểm khu vực là được 16 điểm, trượt nguyện vọng 1. Em muốn đăng ký NV2 vào trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp (Điểm sàn xét tuyển là 14,5 điểm, chỉ tiêu 55). Liệu em có khả năng trúng tuyển không?

Theo Ban tư vấn thì cơ hội trúng tuyển của em không quá rộng vì đối với NV2 khối các trường ĐH Công lập thì khả năng điểm chuẩn NV2 biến động lớn so với điểm chuẩn NV1 là không tránh khỏi (nhất là các ngành có số lượng chỉ tiêu không nhiều).

Với mức điểm 16 (có cả điểm ưu tiên) thì cơ hội trúng tuyển của em chỉ là 50/50, do đó em cần cân nhắc trước khi điền NV2 nhé.

Em đăng ký thi nhờ ĐH Qui Nhơn để lấy điểm xét tuyển NV1 vào ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM vì lý do trường Ngoại ngữ tin học không tổ chức thi tuyển khối A mà chỉ xét điểm. Em được 18 điểm, đạt yêu cầu của trường. Vậy cho em hỏi, hành trình của giấy báo điểm sẽ như thế nào, đến những đâu? (whynotformewhy@gmail.com)

Nếu hồ sơ ĐKDT dự thi của em hoàn toàn chính xác là đã đăng ký NV1 vào trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM bằng cách thi nhờ ở trường ĐH Quy Nhơn thì toàn bộ các khâu báo điểm, giấy báo trúng tuyển sẽ do trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM đảm nhận.

Ngay sau khi chấm thi xong, trường ĐH Quy Nhơn có trách nhiệm chuyển điểm thi về trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM để trường lên kế hoạch điểm chuẩn và báo điểm cho thí sinh.

Nếu em đã trúng tuyển vào trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM thì giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi về cho em qua đường bưu điện, do đó em không nên quá lo lắng.

Một vài ngày tới mà không nhận được giấy báo thì nên chủ động liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM để được tư vấn hỗ trợ.

Em thi ĐH khối A được 19,75 điểm và được làm tròn 20 điểm. Vậy khi nộp NV2 em có thể vào được trường lấy 20 điểm không? Một số người bảo rằng nếu trường lấy 20 điểm thì em không thể đỗ là đúng hay sai? (phuong_thao567@yahoo.com)

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 thì nếu tổng điểm của thí sinh lẻ từ 0,25-0,5 sẽ làm tròn thành 0,5 điểm; lẻ 0,75 sẽ làm tròn thành 1 điểm.

Với mức điểm 19,75 thì em chắc chắn được làm tròn thành 20 điểm và nếu điểm chuẩn của trường là 20 thì em thuộc diện trúng tuyển.

Cho em hỏi, em đọc ở mục “Toàn cảnh NV2 các trường ĐH phía Nam” có thấy trường ĐH Mở TPHCM có xét tuyển NV2 hệ CĐ ngành Tiếng Anh khối C nhưng sao em lên trang web thì không có ngành tiếng Anh khối C mà là khối D? (diamond_ring50@yahoo.com)

Trong quá trình cập nhật dữ liệu, Dân trí đã cập nhật sai khối thi của ngành này. Xin khẳng định lại: Ngành Tiếng Anh của hệ CĐ trường ĐH Mở TPHCM xét tuyển khối D1 chứ không phải là khối C.

Em muốn hỏi về vấn đề xét tuyển nguyện vọng 2, em được 22 điểm, không đậu nguyện vọng 1 HV Ngân hàng, em xét nguyện vọng 2 CĐ Ngân hàng liệu khả năng đậu có cao không? Em có 2 người bạn cùng điểm cùng xét tuyển với em thì có làm giảm khả năng đậu của mỗi người không? (kid_2731@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì với mức điểm 22 thì cơ hội trúng tuyển hệ CĐ của em là tương đối chắc chắn.

Khả năng cạnh tranh sẽ diễn ra trên phạm vi rộng chứ không chỉ đơn thuần là 2 thí sinh đo đó có thể nói việc có cùng một người bạn tham gia xét tuyển cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả xét tuyển của em.

Em thi vào HV Hàng không được 14,5 điểm nhưng không đậu, em đã nhận được giấy báo điểm của trường nhưng không kèm theo giấy NV2, em lên hỏi thì trường trả lời rằng đã gửi giấy NV2 sau giấy báo điểm chứ không đính kèm giống như các trường khác và đã được gửi vào ngày 15/8. Hiện tại em vẫn chưa nhận được giấy. Em phải làm gì để xin cấp lại? (four_four9@yahoo.com)

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT thì giấy chứng nhận điểm thi chỉ cấp duy nhất một lần, mất hay thất lạc sẽ không được cấp lại.

Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt mà lỗi xuất phát từ phía Nhà trường thì có thể sẽ có những giải pháp thích hợp.

Ở đây, trường đã nói gửi giấy chứng nhận điểm thi do đó em cần tìm hiểu rõ nguyên nhân việc thất lạc giấy chứng nhận là ở đâu để từ đó có cách giải quyết thích hợp.

Cho em hỏi về hệ mở rộng của ĐH Y Hà Nội. Năm nay trường có xét tuyển hệ ngoài ngân sách không? Nếu có thì cơ chế và chính sách sẽ như thế nào? (pkh_my@yahoo.com)

Đến thời điểm này trường ĐH Y Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch tuyển sinh hệ ngoài ngân sách. Nếu trường có chủ trương thì Dân trí sẽ cập nhật thông tin ngay.

Khi đến bưu điện để nộp tiền lệ phí tuyển sinh thì phải ghi nội dung như thế nào để biết thí sinh có tên? Ví dụ: Nguyễn Văn A chẳng hạn, nộp lệ phí xét tuyển NV2. Nếu không ghi rõ thì khi trường nhận được tiền đâu biết ai nộp?(ddthao.qna@gdt.gov.vn)

Em không phải lo lắng điều này. Em chỉ cần đến bưu điện nộp lệ phí xét tuyển theo quy định. Khi em đã nhận được biên lai chứng thực đã nộp tiền xét tuyển từ bưu điện là có thể yên tâm.

Xin cho em hỏi, có phải trường ĐH Tây Đô ở Cần Thơ xét 6 điểm vào hệ ĐH? Hãy cho em biết thêm thông tin tuyển sinh về trường này? (caodanggiay27@yahoo.com)

Quả thật là có thông tin này. Tuy nhiên, cách làm của ĐH Tây Đô đã sai với quy chế của Bộ GD-ĐT.

Hiện Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trường ĐH Tây Đô giải thích về vụ việc này, đồng thời Bộ cũng có biết sẽ huỷ kết quả trúng tuyển những thí sinh không đạt mức điểm sàn nhưng trường vẫn nhận.

Thông tin về trường ĐH Tây Đô em có thể tham khảo tại website của trường: www.tdu.edu.vn.

Ban Tư vấn Tuyển sinh