Học bổng toàn phần IT Prudence 2010 đã tìm ra chủ nhân

Ngày 6/11/2010 tại Khách sạn Opera Hilton, Hà Nội đã diễn ra lễ trao học bổng toàn phần CNTT từ quỹ T Prudence.

Tham dự có đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo; ông Jack Howell đại diện đơn vị tài trợ Tập đoàn bảo hiểm Prudence, ông Vũ Thanh Mai, đại diện TW Đoàn TNCS HCM và ông Vũ Hải Long Giám đốc trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT - APTECH.
 
Năm 2010, chương trình học bổng đào tạo Công nghệ thông tin Prudence được triển khai tại 4 địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ với 40 suất học bổng toàn phần, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Tại Hà Nội, 11 em học sinh xuất sắc vượt qua các môn thi toán, tiếng Anh, phỏng vấn đã nhận được học bổng đào tạo công nghệ thông tin toàn phần trị giá 2.400 đô la Mỹ cho khóa học 2 năm “Lập trình viên Quốc tế Aptech”. Số học sinh này sẽ được đào tạo tại FPT-Aptech. Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao, tạo nền móng cho việc khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT ứng dụng.
 
Học bổng toàn phần IT Prudence 2010 đã tìm ra chủ nhân - 1
Các sinh viên đạt học bổng IT năm 2010
 
Chương trình học bổng toàn phần của Prudence thể hiện cam kết: Prudence mong muốn là cầu nối giữa tri thức trẻ và công nghệ kỹ thuật hiện đại, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNTT Việt Nam. Học bổng sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ là học sinh, thanh niên Việt Nam được tham gia chương trình đào tạo công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế. Khóa học được tổ chức theo thời gian biểu học trên lớp 3 buổi/tuần, mỗi buổi học 4 tiếng. Thời gian còn lại các học viên thực hành, tham dự các buổi workshop, thăm các công ty phần mềm để tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội tham gia vào các dự án tin học của các công ty lớn trong và ngoài nước. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp bằng Lập trình viên Quốc tế của Tập đoàn Aptech Ấn Độ.
 
Học bổng toàn phần IT Prudence 2010 đã tìm ra chủ nhân - 2
Các sinh viên đạt học bổng IT năm 2010
 
Ông Vũ Hải Long, đại diện đơn vị đào tạo FPT - APTECH cho biết “chúng tôi rất vinh dự khi được lựa chọn trở thành đơn vị đào tạo của quỹ học bổng đầy ý nghĩa này. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã thực hiện đúng cam kết của mình trong việc thực hiện các tiêu chí của chương trình đưa ra, đảm bảo công khai, minh bạch từ khâu tuyển chọn hồ sơ đến thi tuyển và phỏng vấn. Những sinh viên theo học tại FPT - APTECH theo diện học bổng IT Prudence đều là những sinh viên khá giỏi, có thành tích tốt và đam mê công nghệ. Chúng tôi hi vọng rằng đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo nền móng vững chắc cho các em lập nghiệp trong tương lai”
 
Học bổng toàn phần IT Prudence 2010 đã tìm ra chủ nhân - 3
Học bổng toàn phần IT Prudence 2010 đã tìm ra chủ nhân - 4
Niềm vui của các sinh viên
 
Bạn Hoàng Thúy Hân chia sẻ “Em vô cùng xúc động và bất ngờ khi được nhận học bổng lần này, đây là cơ hội lớn mà em may mắn có được. Vượt qua môn thi toán Gmat và Tiếng Anh, bước vào vòng phỏng vấn với tâm trạng đầy lo lắng, lần đầu tiên đối diện với Hội đồng phỏng vấn nghiêm khắc em thật sự bối rối, nhưng bằng quyết tâm, niềm đam mê công nghệ của mình em đã vượt qua được những khó khăn về mặt tâm lý. Giây phút này em thật sự hạnh phúc, cảm ơn Tập đoàn Prudential, cảm ơn FPT - APTECH đã tạo cơ hội cho em”.
 
Những suất học bổng đã có chủ, 11 bạn trẻ hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn đã vượt lên chính mình để trở thành những gương mặt tiêu biểu của Quỹ học bổng IT Prudence năm nay gồm: Nguyễn Danh Dung, Đỗ Văn Kiên, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Thúy Hân, Nguyễn Thị Bích Phương, Ngô Đăng Thắng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Ánh và Bùi Thị Hồng Nhung.
 
Đỗ Vân