Tư vấn tuyển sinh:

Hồ sơ xét tuyển NV2 có hợp lệ?

(Dân trí) - Mặc dù thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV2 đã kết thúc nhưng không ít thí sinh lo lắng về những sai sót có thể xảy ra, chẳng hạn như: hồ sơ có hợp lệ, cơ hội trúng tuyển…? Tất cả những lo lắng này sẽ được <i>Dân trí</i> chia sẻ ngay dưới đây.

Hỏi: Em thi ĐH khối A được 13.5 điểm, khối B được 17 điểm (đều đã cộng điểm khu vực). Em lấy khối A nộp vào hệ CĐ ngành kế toán của ĐH Nông Lâm còn khối B em nộp vào ĐH kỹ thuật Công nghệ TPHCM ngành công nghệ thực phẩm. Vậy khả năng trúng tuyển của em cao không? Học phí của hai trường này là bao nhiêu? (ebathang@ymail.com)

* Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì cơ hội của cả hai khối thi của em là khá rõ ràng. Trong đó cơ hội xét tuyển NV2 vào trường ĐH kỹ thuật Công nghệ TPHCM sẽ cao hơn khá nhiều so với hệ CĐ của trường ĐH Nông Lâm.

- Mức học phí của hai trường sẽ chênh lệnh khá nhiều vì trường ĐH kỹ thuật Công nghệ TPHCM là trường hoạt động theo hình thức Tư thục (Dân lâp) trong khi trường ĐH Nông Lâm TPHCM là trường ĐH Công lập.

Em đã đỗ trường CĐ và đã nộp tiền học. Nếu em đỗ NV2 vào trường khác thì liệu em có được lấy lại số tiền em đã nộp ở trường CĐ không? (kaka_manchester@yahoo.com)

Việc có được rút lại tiền đã nộp trước đó hay không còn tùy thuộc vào sự linh động của từng trường. Không có một quy định hay quy chế nào đề cập đến vấn đề này.

Thông thường các trường sẽ không hoàn lại tiền 100% cho sinh viên mới nhập học mà chỉ hoàn lại một phần nào đó.

Để có thông tin chính xác nhất thì em nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo của trường nhé.

Em thi ĐH khối A được 13,5 và khối B được 18 (cả điểm cộng). Em làm NV2 nhưng khi viết tên mình và tên ngành của trường định xét tuyển NV2 thì không may em ghi nhầm sang trường khác. Em đã xoá đi và ghi lại trường mình cần đăng kí NV2 thì có bị làm sao không? Khối A em xét vào trường CĐ Công nghiệp HN và khối B vào trường ĐH dân lập Đông Đô thì nếu được xét thì tỉ lệ đậu được bao nhiêu %? (codon_anhnho_emnhieu_196@yahoo.com.vn)

Việc em dùng bút xóa rồi điền lại sẽ không làm ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển của mình.

Theo Ban tư vấn thì cơ hội khối B của em sẽ rõ rệt hơn rất nhiều. Cơ hội khối A không quá lớn. Do em không nói đăng ký ngành nào của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nên Ban tư vấn không thể đưa ra dự đoán về tỷ lệ đỗ của em.

Đối với trường ĐH Dân lập Đông Đô thì cơ hội trúng tuyển của em gần như là 100%.

Em thi được 22 điểm nhưng không đỗ nguyện vọng 1. Em đã gửi nguyện vọng 2 vào trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Em muốn hỏi liệu em có cơ hội đỗ không? Tại sao website của trường em không thể vào được, em rất lo. Đến khi nào thì em mới biết điểm chuẩn NV2 của trường? (dieu_gian_di_5411@yahoo.com)

Em không nên lo lắng, vì với mức điểm này thì cơ hội trúng tuyển của em là khá chắc ăn.

Việc website của trường không vào được thì có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như sever quá tải; hệ thông đường truyền bị trục trặc…

Hiện tại trường ĐH Thái Nguyên vẫn chưa công bố điểm chuẩn NV2. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dân trí sẽ liên tục cập nhật điểm chuẩn NV2 của tất cả các trường ĐH, em chịu khó theo dõi thường xuyên để sớm thông tin về điểm chuẩn của trường nhé.

Em đã nộp NV2 vào trường ĐH Công nghiệp HN (hệ ĐH ngành Khoa học máy tính 116 chỉ tiêu). Em được 18.5, được hưởng KV 2NT và diện chính sách( tổng cộng la 20.5 điểm). Tuy nhiên em lại rất băn khoăn. Em muốn hỏi là với mức điểm của em là như vậy thì em có khả năng đỗ NV2 hay không?(phamvanquyenbk52@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì cơ hội trúng tuyển của em đã lên tới 90%. Sở dĩ nói như vậy là ngành Khoa học Máy tính chỉ có mức điểm sàn là 17, trong khi điểm thi của em là 20.5 điểm ( sau khi cộng điểm ưu tiên). Với mức điểm chênh lệch so với điểm sàn là hơn 3 điểm thì cơ hội trúng tuyển gần như là chắc chắn.

Theo dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn của ngành này sẽ dao động trong phạm vi từ 19-20 điểm.

Em ở Hà Nội, nộp NV2 vào trường CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2 (trong Nam) lúc 16h chiều ngày 10/9. Cho em hỏi, em nộp NV2 như vậy có đúng thời gian quy định không? Hồ sơ của em có được xét tuyển bình thường không?

Theo quy chế tuyển sinh thì thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là từ ngày 25/8- 10/9 tính theo dấu bưu điện.

Như vậy hồ sơ xét tuyển của em hoàn toàn hợp lệ, có nghĩa là vẫn được xét tuyển bình thường.

Trong đợt xét NV2 này, nếu số thí sinh nộp vào nhiều hơn chỉ tiêu của trường đề ra thì ngoài việc lấy điểm từ trên xuống, nhà trường có thể lấy thêm chỉ tiêu nếu như có nhiều thí sinh bằng điểm nhau không? (phuckhang190@yahoo.com)

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì các trường được phép tuyển vượt quá dưới 10% so với tổng chỉ tiêu được giao do đó các trường hoàn toàn có thể linh động trong việc xây dựng điểm chuẩn.

Trong trường có nhiều thí sinh tham gia xét tuyển NV2 thì có hai khả năng xảy ra:

- Nếu chỉ tiêu không vượt quá 10% trường có thể sẽ nhận hết số lượng thí sinh này.

- Nếu vượt quá 10% chỉ tiêu hoặc trường muốn nâng cao chất lượng đầu vào thì có thể lấy thiếu chỉ tiêu để dành xét tuyển NV3.

Em được biết là năm 2009 vẫn sẽ tổ chức 2 kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ riêng biệt và sẽ không có kì thi tốt nghiệp THPT lần 2. Như vậy mức điểm cần thiết để đỗ tốt nghiệp sẽ vẫn là 30 điểm? Nếu đúng vậy thì tại sao không hạ mức điểm đó xuống. Vì những thí sinh không đỗ trong kì thi này sẽ không có cơ hội thi lại vào năm kế, sẽ thiệt thòi so với thí sinh những năm trước đây. (kinn_duahn@yahoo.com)

Thật ra kì thi tốt nghiệp THPT lần 2 mới được tổ chức lại vào năm 2007 chứ trước đó nhiều năm thì cũng chỉ thi có một lần mà thôi.

Việc đưa ra tiêu chí công nhận tốt nghiệp THPT nhắm đánh giá mức độ kiến thức cơ bản vì thế không được phép thấp quá mà không được phép cao quá.

Chính vì vậy, theo Ban tư vấn thì em nên tập trung học cho tốt để vượt qua kì thi này chứ không nên thắc mắc về quy chế mà Bộ GD-ĐT đã ban hành hàng chục năm nay.

Ban Tư vấn Tuyển sinh