An Giang:

Hiệu quả từ mô hình CLB Gia đình hiếu học

(Dân trí) - Hòa An là ấp vùng sâu của xã nghèo Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang nơi nhiều học sinh muốn nghỉ học để mưu sinh. Nhiều năm qua, nhờ hoạt động hiệu quả, CLB Gia đình hiếu học ở ấp Hòa An đã góp phần phát huy công tác khuyến học ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Giúp - nguyên Trưởng ấp Hòa An (một trong những người sáng lập Câu lạc bộ Gia đình hiếu học ở ấp) cho biết: “CLB Gia đình hiếu học của ấp hình thành khoảng năm 2005. Đây không chỉ là mô hình tự phát mà sau khi thành lập, UBND xã Hòa Lạc ra hẳn một quyết định để công nhận”. 

CLB có 10 thành viên được UBND xã lựa chọn và công nhận, chủ nhiệm CLB đứng ra “lãnh đạo” chung.

CLB Gia đình hiếu học ấp Hòa An ra đời với mục đích tập hợp những gia đình có uy tín ở địa phương, đặc biệt là các gia đình có con em học hành đến nơi đến chốn “ngồi” lại với nhau để cùng giúp đỡ những gia đình khác trong phong trào học tập chung.

Từ khi thành lập cho đến nay, CLB đã phát huy tác dụng và hiệu quả nhất định. Ông Lê Thành Tôn - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Từ nhiều năm qua, các thành viên trong CLB đều sắp xếp thời gian để cùng hoạt động, tìm ra những biện pháp tối ưu nhất giúp đỡ cho con em trong ấp được đến trường, giúp đỡ những gia đình khó khăn khác. Trong hơn 4 năm hoạt động, CLB cũng đã vận động hàng chục em học sinh trong ấp bỏ học trở lại trường; phát nhiều suất học bổng cho các em học sinh nghèo khác...

Hiệu quả từ mô hình CLB Gia đình hiếu học - 1
Ông Lê Thành Tôn - Chủ nhiệm CLB Gia đình hiếu học ấp Hòa An đứng bên bảng ghi nhận sự hình thành của CLB. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Các thành viên trong CLB từ những mối quen biết đã vận động các mạnh thường quân cho tập vở, sách, viết, quần áo để mỗi học kỳ phối hợp với các trường trong ấp, xã trao tặng cho các em nghèo, có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, tự bản thân các thành viên cũng bỏ tiền túi ra để hỗ trợ thêm.

Ông Nguyễn Văn Giúp cho biết: “Hầu hết gia đình của các thành viên nằm trong CLB là những gia đình hiếu học của ấp. Điển hình như gia đình ông Lê Thành Tôn có 4 người con đều là những giáo viên; gia đình ông Nguyễn Văn Hòa có 2 đứa con đã đi làm, còn 1 đang học cao đẳng…”. Ông Giúp chia sẻ: “Chúng tôi quy tụ những gia đình này như là tấm gương để cho các gia đình khác noi theo”.

Ông Nguyễn Văn Hòa thì bộc bạch: “Ấp Hòa An là một ấp vùng sâu của xã nghèo Hòa Lạc nên việc học của con em gặp khó khăn, bởi hầu hết các em muốn nghỉ học để mưu sinh cùng gia đình. Chính vì thế, chúng tôi muốn có một tổ chức đứng ra vận động gia đình và con em họ hiểu được giá trị của việc học tập”.

Thời gian tới, CLB Gia đình hiếu học sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. “Khi những thành viên nào không tham gia nữa sẽ tiếp tục mời những gia đình khác vào thay thế, phải làm sao có ít nhất là 10 người trong Ban chủ nhiệm” - ông Giúp cho biết thêm.

Huỳnh Hải