Hàng trăm thí sinh bị thất lạc giấy báo thi

(Dân trí) - Trong hai ngày 25 và 26/6, Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM đã tiếp nhận gần 250 thí sinh đến làm thủ tục nhận lại giấy báo thi. Nguyên nhân chủ yếu là giấy báo thi bị thất lạc khi các trung tâm luyện thi gửi về quê thí sinh.

Hôm qua, 25/6, là ngày đầu tiên VPĐD của Bộ GD-ĐT tại TPHCM giải quyết những sự cố liên quan đến thủ tục dự thi, hơn 100 thí sinh đến làm thủ tục nhận lại giấy báo thi. 15 giờ chiều hôm nay 26/6, vẫn còn hàng chục thí sinh đứng chờ giấy giới thiệu của VPĐD gửi đến các trường thí sinh đăng kí dự thi. 

 

Ngoài việc giải quyết 200 giấy báo thi bị trả về vì sai địa chỉ, VPĐD của Bộ còn tiếp nhận những trường hợp thí sinh bị mất giấy báo thi do các trung tâm luyện thi gửi về quê thí sinh. Theo ghi nhận của chúng tôi, số lượng thí sinh đến lục lại giấy báo thi bị trả về VPĐD không đông lắm. Chủ yếu là các trường hợp đến làm thủ tục nhận lại giấy báo thi do các trung tâm luyện thi gửi về quê bị thất lạc. 

 

Thủ tục nhận lại giấy báo dự thi như sau: Thí sinh đem phiếu số 2 đến trung tâm luyện thi và thông báo mình vẫn chưa nhận được giấy báo thi. Trung tâm luyện thi sẽ ghi giấy giới thiệu hoặc hướng dẫn đến VPĐD của Bộ GD-ĐT để giải quyết.

 

Sau khi nộp phiếu số 2 cho nơi này, thí sinh sẽ chờ nhận giấy đề nghị của VPĐD đến trường thí sinh đăng kí dự thi. Thí sinh mang theo phiếu số 2, giấy đề nghị của VPĐD, ảnh 3x4 hoặc 4x6 đến trường đăng kí dự thi để làm thủ tục nhận lại giấy báo thi. 

 

Được biết, hiện nay TPHCM có hai trường chỉ cấp giấy báo thi tạm thời là Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Thí sinh ở xa cần liên hệ VPĐD qua số điện thoại 08. 829. 5173. 

 

Hiếu Hiền