Hàn Quốc “tuyên chiến” với lò luyện thi tư nhân

(Dân trí) - Nhằm giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm luyện thi tư nhân, chính phủ Hàn Quốc vừa khởi động chiến dịch thành lập hàng loạt trường trung học phổ thông tự quản trên khắp cả nước. Cho đến nay, 13 trường trong tổng số 20 trường theo kiểu này đã được mở ở Seoul.

Các trường trung học mới không được nhận bất cứ nguồn tài trợ nào của chính phủ và được tự do thành lập chương trình giảng dạy của mình. Không giống như các trường trung học truyền thống, những trường riêng biệt này đều được thiết kế để mang lại cho học sinh nhiều hơn thời gian học tập theo kiểu kèm cặp giữa một thầy - một trò. Các trường này cũng mở các lớp học bổ sung ngoài giờ học chính để học sinh không phải đến các “lò” luyện thi hoặc các trường học tư nhân. Bên cạnh đó, họ còn thường có cả những lớp học đặc biệt về nghệ thuật. 

Hàn Quốc “tuyên chiến” với lò luyện thi tư nhân - 1
Một lò luyện thi tư nhân ở Hàn Quốc.

Trường trung học phổ thông Sehwa ở quận Seocho, phía nam Seoul là một trong những ngôi trường như thế. Ngôi trường này được mở vào tháng trước.

“Chúng tôi đã tổ chức các lớp học thêm về tiếng Hàn, tiếng Anh và toán cho những học sinh trung học cơ sở được đồng ý vào học tại Sehwa”, Won Yu-shin, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Thầy Won cũng nói thêm rằng những khóa học thêm này đang tạo ra một sự khác biệt trong việc giáo dục của các em học sinh. Khoảng 25% học sinh ở Sehwa đã nhận được những điểm số cao nhất trong kì thi kiểm tra chất lượng toàn quốc hồi tháng trước.

Một trường trung học phổ thông tự quản khác ở Seoul là trường trung học nữ sinh Ewha cũng đang tổ chức những lớp học thêm toán trong 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vào các ngày thứ bảy, nhà trường còn có một chương trình tình nguyện, theo đó, các em học sinh sẽ đến thăm các bệnh viện để giúp chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhiều bậc phụ huynh có con em học tại các trường trung học phổ thông tự quản nói rằng môi trường cạnh tranh của trường và những khóa học thêm làm nên một mô hình giáo dục hiệu quả.

“Nhà trường cho phép học sinh trải nghiệm nhiều thứ khác nhau mà không cần phải đến các lò luyện thi”, Yu Mi-sook, một phụ huynh có con học tại trường Sehwa nói.

Tuy nhiên, quyền lợi thường đi kèm với chi phí. Phu huynh tại các trường học mới không cảm thấy áp lực khi gửi con cái họ đến các “lò” luyện thi nhưng vẫn phải chịu sức ép bởi các khoản tiền học thêm. Học phí tại các trường tự quản cao gấp ba lần so với học phí ở các trường trung học thông thường.

Điều dó khiến một số bậc phụ huynh và các nhà giáo dục đặt câu hỏi về khả năng của các trường mới trong việc giảm chi phí giáo dục cho các hộ gia đình.

“Tôi không hiểu tại sao học phí ở các trường tự quản lại phải đắt như thế”, một phụ huynh có con học tại trường trung học Hanyang bức xúc.

Võ Hiền
Theo Joongangdaily