Hàn Quốc thiếu trầm trọng giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh

(Dân trí) - Hơn một phần ba giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc đã bỏ việc sau khoảng nửa năm dạy tiếng Anh. Tình trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình nâng cao tiếng Anh được thực hiện khắp cả nước.

Theo bản báo cáo mà Quốc hội Hàn Quốc trình lên Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho thấy trong năm ngoái, 42,4% giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc đã chấm dứt hợp đồng sau 6 tháng, tăng so với con số 34% trong năm 2008.

Trong số những giáo viên nghỉ dạy, khoảng 22% chuyển sang đi học hoặc tìm việc khác, khoảng 15,4% bỏ dạy mà không thông báo trước.

Hàn Quốc thiếu trầm trọng giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh - 1
Trẻ em Hàn Quốc tại một lớp học tiếng Anh ở trường ngôn ngữ. (Ảnh: Korea Times)

Hãng thông tấn Yonhap cho biết để tiết kiệm chi phí du học và tạo một môi trường nói tiếng Anh tốt hơn, các trường tiểu học, cấp hai và cấp ba ở Hàn Quốc đã thuê người bản ngữ từ các nước nói tiếng Anh để hỗ trợ các giáo viên người Hàn Quốc trong giảng dạy.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, khoảng 80% các trường học khắp cả nước đã áp dụng chương trình giáo viên trợ giảng dạy ngoại ngữ trong năm nay, con số này tăng mạnh so với 48% trong năm 2007.

Một lãnh đạo Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hơn những ứng viên người bản ngữ muốn xin giảng dạy tiếng Anh để biết họ có yêu thích công việc và có muốn gắn bó lâu dài hay không. Tuy vậy, vị lãnh đạo này cũng khẳng định chính sách dạy tiếng Anh của Hàn Quốc không phải dựa hoàn toàn vào việc thuê giáo viên bản ngữ. Chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để giảm khoảng cách vùng miền trong giáo dục bằng việc tuyển dụng người bản ngữ dạy tiếng Anh.

Xuân Vũ
Theo Yonhap