Hà Nội: Vinh danh 99 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

(Dân trí) - 99 gương mặt thủ khoa “đầu ra” xuất sắc của Hà Nội có điểm trung bình trên 8, 9 “phẩy” đã được vinh danh trong lễ tuyên dương diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đêm qua, 19/8.

Họ là những sinh viên tiêu biểu đến từ 36 trường Đại học, Học viện đóng trên địa bàn thủ đô, trong đó có 20 sinh viên đạt điểm trung bình học tập trên 9.0 và có 38 sinh viên đã được kết nạp Đảng.  

Đây là những thủ khoa tốt nghiệp với số điểm cao nhất trong số hàng vạn sinh viên tốt nghiệp năm 2008, tại các khoa, ngành đào tạo của các trường công lập và dân lập thuộc hệ đào tạo tập trung, chính quy theo quy định của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, đây còn là những sinh viên có tinh thần vươn lên, vượt khó trong học tập, đoạt những giải thưởng lớn trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; có sáng kiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống. 

 

Tiêu biểu là thủ khoa Đỗ Thu Hằng (Học viện Ngân hàng) có điểm trung bình toàn khóa học: 9,38. Hằng là thủ khoa có điểm số cao nhất trong 99 thủ khoa được tuyên dương. Cô gái này còn sở hữu nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ và giải thưởng Vifotec năm 2007.

 

Ngô Tiến Đạt là thủ khoa cả “đầu vào” lẫn “đầu ra” của ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Điểm trung bình toàn khóa của Đạt là 9,31. Đạt  từng ẵm danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2004, 2006; Giải ba đồng đội cuộc thi lập trình cho Robot năm 2006; Giải nhất NCKH cấp trường năm 2007-2008; Được nhận học bổng Nortel, NetPro - IT, Motorola và là Gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐH Quốc gia 2 lần.

 

Hà Nội: Vinh danh 99 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc - 1

Các thủ khoa nhận bằng khen và lời chúc mừng từ Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch TP Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo...

 

Vũ Việt Cường, khoa Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Điểm trung bình toàn khóa học: 9,30. Bốn năm liền, Cường là sinh viên xuất sắc. Huy chương Bạc Olympic Quốc tế môn Hóa phổ thông, Học bổng VALLET, giải Nhất Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, giải nhì NCKH cấp trường, giải Khuyến khích Vifotec. Danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu ĐH Quốc gia 6 năm liên tiếp.

 

Nguyễn Thị Lê Trang, khoa Toán tin ứng dụng, ĐH Bách khoa Hà Nội. Điểm trung bình toàn khóa học: 9,07. Danh hiệu sinh viên xuất sắc trong toàn khóa học, được học bổng nghiên cứu sinh 2008-2013 tại Hoa Kỳ của Quỹ hỗ trợ Giáo dục Việt Nam (VEF) và một loạt giải thưởng, học bổng khác.

 

Trần Thu Hòa, khoa Pháp luật kinh tế, ĐH Luật. Điểm TB toàn khóa học: 8,35. Hoà là thủ khoa “đầu vào” kỳ thi tuyển sinh năm 2004. Liên tục đạt danh hiệu sinh viên giỏi trong toàn khóa học, giải Nhất cấp trường, giải Khuyến khích cấp Bộ dành cho sinh viên NCKH. Được nhận học bổng của trường nhiều năm liền, nhận học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc do Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen - CHLB Đức... 

99 thủ khoa được tuyên dương đã làm lễ dâng hương, nghe ý kiến đánh giá, tổng kết quá trình 5 năm tiến hành hoạt động tuyên dương thủ khoa và các chính sách thu hút nhân tài của thành phố.

Hà Nội: Vinh danh 99 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc - 2
Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tổng kết,
đánh giá 5 năm tiến hành hoạt động tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc.
 

Trước đó, tối ngày 17/8, UBND TP và Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ ghi danh sổ vàng truyền thống cho 99 thủ khoa, tọa đàm về chính sách thu hút nhân tài của thành phố và giao lưu gặp gỡ các thế hệ thủ khoa.

 

Trong 5 năm qua, Hà Nội đã có 499 thủ khoa được tuyên dương. Phần đông trong số đó đang tiếp tục học sau đại học ở trong nước và nước ngoài. Trong đó, có những bạn đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sỹ hoặc có những bạn đã có 2 bằng Thạc sỹ ở những trường nổi tiếng trên thế giới.

 

Nguyên Ngọc - Hồng Hạnh