Hà Nội thiếu quỹ đất để phát triển hệ thống giáo dục phổ thông

(Dân trí) - Theo dự thảo Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, tất cả các bậc học hiện nay đều thiếu diện tích xây trường so với tiêu chuẩn diện tích do Bộ GD-ĐT quy định, đặc biệt là cấp học mầm mon và tiểu học.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, mạng lưới trường học còn nhiều bất cập, một số trường học khu vực nội thành có số học sinh/số lớp, số lớp/trường nhiều hơn quy định mà nguyên nhân là do hiện tượng di dân cơ học từ các địa phươngvào khu vực nội thành tăng nhanh.

Hiện nay thành phố có 2.455 cơ sở giáo dục và 385 trung tâm giáo dục cộng đồng với 1,4 triệu học sinh và 97.500 cán bộ, giáo viên. So với tiêu chuẩn, ở bậc mầm non, cả nội thành và ngoại thành cùng thiếu trên 2 triệu m2; ở cấp tiểu học thiếu khoảng 1,9 triệu m2; THCS thiếu trên 1,09 triệu m2; THPT thiếu trên 1,2 triệu m2... Ngoài ra, Hà Nội đã triển khai khoảng 10 mô hình trường chất lượng cao, nhưng các trường này đều thiếu diện tích so với tiêu chuẩn. Các trường dành cho học sinh khuyết tật cũng ở tình trạng tương tự.

Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ xác định danh mục các trường được giữ lại cải tạo, các trường phải di chuyển một phần và các trường phải di chuyển toàn bộ.

Các giải pháp xác định quỹ đất để xây dựng trường học đã được đề xuất trong Quy hoạch như: sử dụng quỹ đất 5% của các xã dành cho phục vaụ công cộng, di chuyển các cơ sở sản xuất, các trường CĐ, ĐH trong khu vực nội thành ra ngoài để tạo quỹ đất phục vụ phát triển hệ thống trường học, nâng tầng các trường trong nội thành.

Được biết, dự báo quy mô dân số Hà Nội đến năm 2020 là 7,4 triệu người, năm 2030 lên tới 9,5 triệu người. Với yêu cầu diện tích trường học tính trên đầu học sinh tối thiểu là 8m2 ở nội thành và 15m2 ở ngoại thành, từ nay đến năm 2030, toàn thành phố cần xây dựng thêm 1.014 trường mầm non, 310 trường tiểu học, 138 trường THCS, 136 trường THPT.

Nguyễn Hùng