Trung Quốc:

“Giám thị nhí” thẳng tay bắt gian lận thi cử

(Dân trí) - Mới đây, 18 học sinh đã được mời làm giám thị cuộc thi tuyển công chức ngành luật của quận Lương Châu (TP Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc). Những giám thị nhí đã coi thi rất công bằng và nghiêm túc, lập biên bản tới 25 thí sinh gian lận…

“Giám thị nhí” thẳng tay bắt gian lận thi cử - 1

Các giám thị nhí xem sơ đồ phòng thi trước khi coi thi
Vừa qua, chính quyền quận Lương Châu đã tổ chức một cuộc thi cho 265 nhân viên để chọn ra những người giỏi vào nhóm thi hành luật. Chính quyền quận Lương Châu quyết định thực hiện một “đột phá” trong thi cử, không làm theo những quy định thi cử thông thường. Thay vào đó, họ đã mời 18 học sinh làm giám thị để kết hợp với những giám thị lớn tuổi giám sát toàn bộ quá trình làm bài thi.

 

Tờ Nhân dân nhật báo cho biết, dù còn nhỏ tuổi, 18 giám thị nhí này biết thực thi trách nhiệm rõ ràng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong khi coi thi, các giám thị nhí đã bắt quả tang 25 trường hợp gian lận. Tất cả những người này bị loại và điểm số bị đánh xuống 0 điểm.

 

Sự kiện 18 giám thị nhí “tóm” được 25 trường hợp gian lận khi thi đã gây sửng sốt cho nhiều người. Không chỉ tò mò về việc này, người ta không ngớt đặt ra câu hỏi là làm thế nào mà các giám thị nhỏ tuổi “dám” lập biên bản những thí sinh lớn tuổi.
 
“Giám thị nhí” thẳng tay bắt gian lận thi cử - 2

Các giám thị nhí coi thi cùng các giám thị lớn tuổi

 

Một trong số 18 giám thị nhí cho biết: “Em không suy nghĩ quá nhiều về hậu quả, mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc và cẩn thận. Em muốn là một người trung thực đúng như những gì hội đồng coi thi yêu cầu chúng em tại buổi họp trước buổi coi thi”.

 

Một giáo viên ở TP Vũ Uy nhận xét rằng khác với người lớn, trẻ em luôn luôn làm theo những gì lương tâm mách bảo mà không băn khoăn về hậu quả có thể xảy ra.

 

Xuân Vũ

TheoNhân dân nhật báo