Sóc Trăng:

Giám đốc Sở GD-ĐT giải thích về quy định cuộc thi khiến GV bức xúc

(Dân trí) - Ông Trần Việt Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng, vừa có phản hồi trước những thắc mắc của một số giáo viên ở tỉnh này quanh quy định của cuộc thi tìm hiểu ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 do Bưu điện tỉnh Sóc Trăng và Sở GD-ĐT Sóc Trăng tổ chức.

Báo Dân trí ngày 30/10 có bài “Tổ chức thi hay kinh doanh?” phản ánh bức xúc của một số giáo viên (GV) về quy định của cuộc thi tìm hiểu ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Trong thể lệ cuộc thi có ghi: cơ cấu giải thưởng cho cả cuộc thi gồm tập thể và cá nhân với tổng số tiền là 14,8 triệu đồng; Bưu điện cũng sẽ chi trả hoa hồng tiền bán tem, bì thư cho các trường là 15% (5% cho tem, 10% cho bì thư) cho các đơn vị chi bán tem, bì thư cho trường học tham gia cuộc thi. 

Theo cách tính của các GV, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 200.000 học sinh (HS) phổ thông, nếu dự thi hết thì phải mua tem cùng bì thư với giá 2.500đ/một bài dự thi. Như vậy ngành bưu điện sẽ thu được từ bán tem và bì thư khoảng 500 triệu đồng, trong khi đó tổng giải thưởng cho cuộc thi chỉ 14,8 triệu đồng.

Theo các GV, việc tổ chức cuộc thi này không nhằm mục đích giúp HS tìm hiểu về truyền thống của nhà giáo Việt Nam mà chủ yếu là để cho bưu điện kinh doanh.

Xoay quanh vấn đề này, theo ông Trần Việt Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Phản ánh của một số GV như trên là không chính xác. Toàn tỉnh có khoảng 200.000 HS nhưng không phải em nào cũng dự thi. Do cuộc thi trên có hình thức như cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) hàng năm nên các trường sẽ chọn những HS giỏi văn tham gia dự thi và khi đó họ sẽ căn cứ vào lượng HS dự thi cụ thể để mua số tem tương ứng. Vì tỉnh có nhiều trường ở các huyện, xã vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn nên Sở mới đề nghị các em gửi thư qua đường bưu điện, còn HS các trường gần Sở vẫn có thể trực tiếp đến Sở nộp bài và tất nhiên trong trường hợp này, bài dự thi không dán tem vẫn hợp lệ.

Tuy vậy, nếu đối chiếu với thể lệ cuộc thi ký ngày 14/10 được ngành giáo dục gửi cho các trường thì có ghi “Bài thi không hợp lệ: Thư không dán tem, một bì thư có nhiều bài dự thi, bài thi của các cá nhân gửi bài trực tiếp”.

Khi chúng tôi đưa ý kiến này trao đổi với GV, nhiều người không đồng tình với cách giải thích của giám đốc Sở GD-ĐT Trần Việt Hùng vì thực tế nhiều trường đều nhận được thông báo của Sở GD-ĐT và đã hướng dẫn học sinh gửi bài thi qua bưu điện đúng theo thể lệ qui định.

Còn ông Nguyễn Hải Thanh, giám đốc Bưu điện Sóc Trăng, cho biết: Tiền thu từ bán tem và bì thư, sau khi trừ 15% chi hỗ trợ công tác quản lý cho các trường tổ chức cho HS dự thi chứ không phải tiền hoa hồng như thông báo ngày 20/10 của Bưu điện, tiền này sẽ dùng để hỗ trợ cho những HS vượt khó học tốt ở các trường. Trên cơ sở các trường học lập danh sách đề nghị hỗ trợ gửi về cho Bưu điện, Bưu điện sẽ tổ chức trao tặng cho các em. Theo ông Thanh, việc tổ chức cuộc thi và qui định về tem và bì thư cũng nhằm mục đích có nguồn kinh phí để hỗ trợ giáo dục chứ hoàn toàn không nhằm mục đích kinh doanh như cách hiểu của một số GV.

PV