Ghi nhận bước đầu kết quả chấm thi ĐH

(Dân trí) - Công việc chấm thi của ĐH Bách khoa Hà Nội đã “vào guồng”. Phó Hiệu trưởng Phạm Thu Thuỷ cho biết, kết quả bước đầu của thí sinh tương đối khá. Đối với môn Toán, phổ điểm chủ yếu từ 6 đến 8. Điểm chuấn của ĐH Bách khoa năm nay sẽ tương đương như năm ngoái.

Một tuần sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, ghi nhận tại một số Hội đồng chấm thi cho thấy kết quả của thí sinh năm nay khá khả quan. Mặc dù chưa có nhiều điểm tuyệt đối nhưng mặt bằng điểm thi của thí sinh năm nay hầu như không có chênh lệch đáng kể, phổ điểm trung bình là từ 5 đến 8 điểm.

 

Đối với 4 môn thi trắc nghiệm, chấm thi được tiến hành bằng máy và nhiều trường như ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Bách khoa... đều nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT chấm hộ.

 

Theo khẳng định của TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng thì độ chính xác của máy chấm có thể được xem là tuyệt đối. Đối với những trường hợp thí sinh không tuân thủ các thao tác kỹ năng làm bài trắc nghiệm dẫn đến việc máy chấm không định dạng được thì cán bộ chấm sẽ rút bài ra chấm lại chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào máy chấm có thể dẫn đến thiệt thòi cho thí sinh,

 

Đối với quy chế quy định huỷ bài thi của thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì việc chấm vẫn được thực hiện “mềm dẻo”: Thí sinh không bị huỷ bài thi mà vẫn được chấm phần chung, sau đó trừ 50% kết quả bài làm để phạt vì lỗi vi phạm quy chế. Phần tự chọn thì bị huỷ hoàn toàn và không được chấm.

 

Nhìn chung, số thí sinh vi phạm quy chế kiểu này mới chỉ xuất hiện lác đác và không đáng kể.

 

Về các môn tự luận, theo nhận xét của một giảng viên đang thực hiện công việc chấm thi tại trường  ĐH Kinh tế quốc dân thì trong túi bài thi môn Toán anh đang chấm, kết quả tương đối khá. Trong số 15 bài thi mà anh vừa chấm xong đã có tới 10 bài có kết quả từ 6 đến 8 điểm, chỉ có 2 bài thi đạt cận 5 và không có bài thi nào bị kết quả 1, 2. “Đúng là một kết quả rất đáng ngạc nhiên. Như trong năm 2006, nếu chấm 15 bài thì chỉ có 1-2 bài được trên 6 là cùng, kết quả chủ yếu chỉ là cận 5”, giảng viên này cho biết.

 

Cũng theo cán bộ chấm thi này thì do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khá chặt nên đã là một cuộc “sơ tuyển” cho kỳ thi ĐH. Số học sinh yếu kém đã bị loại hầu hết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và không còn cơ hội dự thi vào ĐH.

 

Việc chấm thi tại ĐH Dân lập Thăng Long đã đi được ½ chặng đường. Đây cũng là một trong những trường hàng năm công bố kết quả chấm thi sớm nhất. Như trong năm 2006, vào khoảng 20/7, trường đã công bố kết quả thi.

 

Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Thăng Long, Phan Huy Phú, cho biết: Ước tính sơ bộ có khoảng 15-20% bài thi đạt điểm trên trung bình. Nếu lấy điểm chuẩn trên sàn thì như vậy trường cũng đã có thể tuyển thừa chỉ tiêu.

 

Theo ông Phú, mặt bằng đầu vào của các trường dân lập thường không bằng những trường công lập và kết quả như vậy thực sự đã là rất khá so với mùa tuyển sinh năm trước. Điểm chuẩn vào trường năm nay có thể sẽ cao hơn mức sàn của Bộ vì trường còn muốn dành khoảng 10 đến 20% chỉ tiêu cho NV2 để có chất lượng đầu vào cao hơn.

 

Với một mặt bằng điểm của thí sinh không chênh lệch đáng kể, nhiều khả năng điểm chuẩn các trường ĐH năm nay cũng sẽ thu hẹp lại về khoảng cách. Những trường ĐH “top trên” sẽ vẫn giữ mức điểm chuẩn như năm trước, nhưng những trường ĐH “top giữa” và “top dưới” điểm chuẩn có thể cao hơn. Một lãnh đạo Vụ ĐH và SĐH đã đưa ra nhận định như vậy.

 

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, điểm thi ĐH năm nay sẽ được công bố sớm hơn so với mọi năm và Bộ rất khuyến khích các trường công bố điểm cho thí sinh vào khoảng 5/8. Các trường cũng nên hoàn thành chấm xong môn nào thi công bố luôn điểm môn đó cho thí sinh đỡ... sốt ruột.

 

M.M