Gần 3.000 học sinh ở 8 tỉnh được hưởng lợi từ chương trình

(Dân trí) - Mục tiêu của chương trình là nhằm làm giảm tỷ lệ bỏ học của học sinh nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu xa của cả nước; đồng thời nâng cao chất lượng học tập của học sinh nghèo từ cấp tiểu học cho đến cấp THPT.

Chương trình cũng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng đối với việc học tập của học sinh nghèo, bằng nhiều hình thức cụ thể và cuối cùng đã đạt được mục tiêu xây dựng một xã hội học tập ở những vùng nông thôn khó khăn.

 

Đối tượng được tham gia chương trình Spell là những học sinh tiểu học thuộc những gia đình nghèo nhất trong những hộ nghèo của địa phương cấp huyện, cấp xã nghèo của những tỉnh trong dự án.

 

Năm 2004, năm thứ nhất của chương trình, hơn 1.500 học sinh đã được  nhận tài trợ nguồn học bổng Spell. Trong năm thứ 2, số học sinh hưởng lợi chính thức đã tăng gần 3.000 học sinh ở 8 tỉnh nghèo trong đó có 6 tỉnh miền trung và 2 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long (ở 2 tỉnh này học sinh hưởng lợi là nữ từ lớp 4 đến lớp 8 có nguy cơ bỏ học cao). Mỗi đối tượng hưởng lợi đã được hưởng mỗi suất học bổng trị giá 500.000  đồng cho học sinh tiểu học và 700.000 đồng cho học sinh cấp 2.

 

Để thực hiện được sứ mệnh cao cả này, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng của đối tác địa phương, và Hội Khuyến học Trung ương và các cấp địa phương đã được chọn làm đối tác chính của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Nhiệm vụ then chốt của Hội Khuyến học là tìm kiếm nguồn học bổng tài trợ cho các trẻ em nghèo trên cả nước.

 

Trong kế hoạch hoạt động triển khai chương trình năm thứ 2, những người làm chương trình đã hết sức nỗ lực để đem đến cho học sinh những nhu cầu học cụ cần thiết nhất, và kiến thức căn bản để có thể bước tiếp lên những lớp cao hơn.

 

Đ.H