Gần 2.500 HS thi bàn tính số học và trí tuệ cấp quốc gia

(Dân trí) - Vừa qua, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, gần 2.500 học sinh cả nước đã tham dự chương trình thi lên cấp quốc gia lần thứ 3 môn Bàn tính số học và trí tuệ UCMAS.

Gần 2.500 HS thi bàn tính số học và trí tuệ cấp quốc gia - 1
Học sinh tiểu học Hà Nội tham dự cuộc thi.
 
Đây là cuộc thi được tổ chức định kỳ 1 năm/lần nhằm khuyến khích sự học hỏi, tiến bộ của học sinh (HS) theo các cấp cấp độ khác nhau. Sau khi thi xong, các hướng dẫn viên Việt Nam chấm điểm, tổng hợp điểm thi, gửi kết quả và bài thi của HS sang UCMAS Malaysia.

Sau khi kiểm định kết quả, UCMAS Malaysia sẽ tiến hành cấp chứng chỉ cho các HS thi đỗ. Chứng chỉ sẽ được chuyển về các trung tâm để phát cho HS. Sau khoảng 1 tháng, HS sẽ nhận được chứng chỉ của mình.

Hiện nay, UCMAS Việt Nam đã có mặt tại các tỉnh thành lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên… với hơn 35 trung tâm và trên 7.000 HS theo học.

Được coi là một công cụ tốt để phát triển bộ não con người, chương trình bàn tính và số học trí tuệ UCMAS phù hợp với HS từ 4-12 tuổi. Phương pháp đào tạo có năm lớp cơ bản, gồm: đào tạo kỹ năng tưởng tượng/hình dung; đào tạo kỹ năng ghi nhớ; đào tạo kỹ năng lắng nghe; thanh kỳ diệu và đào tạo kỹ năng tốc ký.

Hồng Hạnh