Gần 150.000 HS được học về an toàn giao thông

Tuy mới chỉ thực hiện tại Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc và TPHCM từ năm 2009 nhưng tính đến nay, đã có gần 150 nghìn học sinh được học giáo trình “An toàn giao thông cho trẻ thơ”.

Gần 150.000 HS được học về an toàn giao thông - 1
“Tuy là 1 học sinh lớp 3 nhưng em đã vài lần tận mắt chứng kiến cũng như được xem trên các phương tiện thông tin như TV, báo, đài về những tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra. Bằng những kiến thức đã được cô giáo dạy ở lớp, em nghĩ rằng để có được 1 gia đình ấm no, hạnh phúc, 1 xã hội giao thông văn minh, an toàn, trước hết, bản thân em phải thực hiện tốt những kiến thức về ATGT đã được học…” - đó là phần mở đầu bài hùng biện mang về giải Nhất cá nhân cho em Huỳnh Lê Cát Tường, học sinh lớn 3.2, Trường tiểu học An Lạc 3, Bình Tân, TPHCM.
 
Gần 150.000 HS được học về an toàn giao thông - 2
Toàn cảnh buổi lễ trao giải cuộc thi Tìm hiểu an toàn giao thông.

Với mục đích tăng thêm niềm vui cho các em học sinh khi học về ATGT theo chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và tạo cơ hội cho các em học sinh và các trường được giao lưu, trao đổi, nâng cao kiến thức ATGT, ngay từ đầu tháng 1/2011, Honda Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt chính thức phát động Cuộc thi Tìm hiểu an toàn giao thông mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”.

Trong năm thứ 2 này, cuộc thi đạt kết quả rất cao không chỉ về số lượng với tổng số gần 73.000 bài thi gửi về tương ứng với tỷ lệ 85% học sinh tham gia, mà còn cả chất lượng bài thi với 88% bài thi trắc nghiệm kiến thức ATGT đạt điểm từ 8 trở lên.
 
Tại cuộc thi chung kết, các em học sinh đã trải qua những phần tranh tài kiến thức gay cấn, hồi hộp với các nội dung thi cá nhân và thi đồng đội. Tại vòng thi cá nhân, với tư duy hồn nhiên, trong sáng, đặc biệt là với ý thức tham gia giao thông đã và đang được gieo mầm từ trong nhà trường, những chia sẻ của các em đã khiến ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh phải suy ngẫm.
 
Vòng thi đồng đội cũng không kém phần sôi động với 4 đội đại diện cho Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương và TPHCM tham gia tranh tài kiến thức về ATGT trong các nội dung thi trắc nghiệm, ghép hình với tên biển báo giao thông và phân tích tình huống giao thông.
 
Gần 150.000 HS được học về an toàn giao thông - 3
Các em cũng được tham quan nhà máy Honda Việt Nam.

Chung kết “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” 2011 thực sự là một ngày hội ATGT sôi nổi và bổ ích dành cho các em học sinh. Tới đây, chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” sẽ tiếp tục được triển khai và mở rộng ra các địa phương khác trên cả nước. Hy vọng rằng thông qua cuộc thi, các em học sinh sẽ trang bị được cho mình thêm nhiều kiến thức mới mẻ, hữu ích về ATGT, đồng thời tác động tích cực đến việc giáo dục ý thức ATGT cho thế hệ trẻ nhằm hình thành một môi trường giao thông an toàn và lành mạnh tại Việt Nam.