Lâm Đồng:

Dòng họ có 6 người nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”

(Dân trí) - Thực hiện theo đề án của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, một dòng tộc ở Lâm Đồng đã phát huy truyền thống hiếu học trong nhiều năm liền và đạt được nhiều thành tích “Vì sự nghiệp khuyến học”.

Cách đây 20 năm, để góp phần phát huy truyền thống hiếu học của miền đất Quảng Nam và truyền thống hiếu học của dòng tộc, từ phong trào khuyến học của quê nhà, tộc Nguyễn Hữu (làng Thanh Quýt- Quảng Nam) tại Đà Lạt- Lâm Đồng đã dấy lên phong trào khuyến học.

Đây là một hoạt động nhằm động viên thế hệ trẻ “rèn đức - luyện tài” góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh hơn. Phong trào này đã được tiếp thêm sức mạnh khi những năm về sau phong trào khuyến học được Nhà nước chính thức phát động trên cả nước.

Cứ mỗi dịp đầu năm, dòng tộc Nguyễn Hữu lại tổ chức họp mặt truyền thống biểu dương các thạc sỹ, sinh viên, học sinh giỏi trong dòng tộc
Cứ mỗi dịp đầu năm, dòng tộc Nguyễn Hữu lại tổ chức họp mặt truyền thống biểu dương các thạc sỹ, sinh viên, học sinh giỏi trong dòng tộc

Qua 20 năm hoạt động, phong trào khuyến học của dòng tộc Nguyễn Hữu đã đạt được những kết quả như: đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho hơn 800 lượt học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tôn vinh hơn 10 thạc sĩ, tiến sĩ của dòng tộc.

Ngoài ra, hoạt động khuyến học của dòng tộc được lãnh đạo địa phương và các cấp lãnh đạo hội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Trải qua mấy mươi năm, dòng tộc Nguyễn Hữu liên tiếp nhận được nhiều Bằng khen của UB MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng…

Ngoài ra, dòng tộc 2 lần được vinh dự tham dự Đại hội thi đua Khuyến học toàn quốc (năm 2007 và 2013). Đặc biệt, trong dòng tộc có 6 cá nhân được Hội khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.

Bà Thái Thị Hạnh (giữa), Chủ tịch Hội khuyến học TP Đà Lạt đại diện trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thạc sỹ có thành tích tốt trong dòng tộc Nguyễn Hữu tại Đà Lạt
Bà Thái Thị Hạnh (giữa), Chủ tịch Hội khuyến học TP Đà Lạt đại diện trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thạc sỹ có thành tích tốt trong dòng tộc Nguyễn Hữu tại Đà Lạt

Theo ông Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng ban khuyến học dòng tộc Nguyễn Hữu tại Đà Lạt, để đạt được những thành tích trên là nhờ sự đồng tâm, hiệp lực của bà con toàn tộc. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng bà con hết lòng ủng hộ, đóng góp để Hội đồng Gia tộc hoàn thành nhiệm vụ tộc sự do bà con giao phó.

Thành quả đạt được của dòng tộc ngày hôm nay cũng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền, mặt trận và Hội khuyến học. Đặc biệt là hội khuyến học các cấp luôn quan tâm, ghi nhận và cổ vũ cho hoạt động khuyến học của dòng tộc trong những năm qua.

Bà Thái Thị Hạnh, Chủ tịch Hội khuyến học TP Đà Lạt đánh giá cao về hoạt động khuyến học của dòng họ Nguyễn Hữu, đây là 1 trong 3 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ học tập” của thành phố.

“Có thể nói đây là một dòng họ có hoạt động khuyến học hiệu quả và năm nào cũng có tuyên dương, biểu dương học sinh giỏi. Đặc biệt, dòng họ Nguyễn Hữu còn có 6 vị nhận được kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, đây là một trong số những dòng họ nhận được nhiều kỷ niệm chương nhất trên toàn quốc, từ đó thấy được tâm huyết của dòng họ này trong công tác khuyến học, khuyến tài”, bà Hạnh chia sẻ thêm.

Ngọc Hà