Đình chỉ Phó điểm trưởng làm việc trong “phòng riêng”

(Dân trí)- Cán bộ này bị đình chỉ là do không làm việc tại Hội đồng thi mà lại làm việc trong “phòng riêng”. Thêm vào đó, khi Thanh tra của Bộ tới, phát hiện “phòng riêng” của Phó điểm trưởng này máy tính vẫn nối mạng, điện thoại bàn vẫn trong tình trạng hoạt động bình thường.

Sai phạm nghiêm trọng này là của phó điểm trưởng điểm thi THPT Nguyễn Khuyến của trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Vị này cũng chính là Phó Hiệu trưởng của trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học.

Trong quá trình thanh tra tại địa điểm thi trên, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm quy chế thi (trong đó đình chỉ 3 và khiển trách 1). Cụ thể, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác coi thi là: 1 giám thị mang điện thoại di động, 1 Thư ký điểm thi sử dụng máy tính xách tay trong khu vực thi, và đặc biệt là trường hợp Phó điểm trưởng làm việc tại “phòng riêng”.

Trong 2 ngày thi của đợt 2, riêng trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM có tất cả 11 cán bộ bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Trong đó, ngày thi 9/7 có 7 trường hợp thì có 3 lao công mang điện thoại vào khu vực thi và 4 cán bộ giám sát mang điện thoại di động và ký trước vào bài thi của thí sinh.

Ngoài ra, tại điểm thi của một trường thuộc Bộ Quốc phòng cũng có 1 cán bộ coi thi bị đình chỉ do… ngủ gật! 

Đoàn Quý